Tin mới

Người dân Hà Nội đầm mình giữa nước lũ sông Hồng

Chủ nhật, 23/08/2020, 08:43 (GMT+7)

Những ngày qua, mực nước sông Hồng dâng cao ảnh hưởng tới những hộ dân ven sông. Thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm đến bơi lội, tập thể dục giữa dòng nước lũ.

Theo tin tức trên Vnexpress, Tuổi trẻ, Báo tin tức, mực nước sông Hồng dâng cao là do Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) xả lũ. Tại khu vực cầu Long Biên, mực nước quan trắc lúc 13h ngày 21/8 là 5,96 m, tăng 10 cm so với một ngày trước.

Cho đến sáng hôm qua, mực nước sông Hồng tại Hà Nội dưới báo động 1 nhưng ở khu vực cầu Long Biên nước vẫn chảy xiết.

Ngoài ra, từ đêm 20-8 đến hết 22/8, Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Mưa lớn cộng thêm việc Trung Quốc xả lũ đã khiến khu vực bãi ven sông và bãi nổi ngập lụt.

Thế nhưng bất chấp những nguy hiểm kể trên, người dân vẫn đổ xô đi tắm sông, tập thể dục. Nhiều em bé ra đây tập bơi cùng người lớn nhưng không thể lường trước được những tình huống nguy hiểm.

Bãi hoa màu của người dân tại bãi Phúc Tân bị ngập nước. Ảnh: Vnexpress

Nước đục ngầu tạo ra những dòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Báo tin tức

Trẻ em đi bơi giữa dòng lũ chảy xiết và không có gì đảm bảo an toàn. Ảnh: Báo tin tức

Trẻ em tập bơi ở gần bờ, không vượt qua hàng rào ngăn cách ven sông. Ảnh: Tuổi trẻ

Nhiều người vẫn tập trung bơi ở khu vực nước chảy xiết bất chấp biển báo. Ảnh: Tuổi trẻ

Bãi tập thể dục ở Phúc Xá bị ngập nhưng nhiều người dân vẫn đến tập luyện. Ảnh: Vnexpress

Khu vực nhà bè của dân ngụ cư ở chân cầu Long Biên. Ảnh: Vnexpress

Nhiều người còn bơi ra giữa dòng, trèo lên phao dẫn luồng. Ảnh: Báo tin tức

Bơi giữa dòng lũ và chỉ mang theo những chiếc phao tự chế thô sơ. Ảnh: Báo tin tức

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Long Biên Hà Nôi.