Tin mới

Nguyên nhân bé gái 20 tháng tuổi chết trong ngày đầu đi học

Thứ ba, 15/04/2014, 09:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bé gái Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) tử vong trong ngày đi học đầu tiên tại cơ sở giữ trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Túy Phượng (phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) là do ngạt đường thở vì sặc cháo.

(Tinmoi.vn) Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bé gái Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) tử vong trong ngày đi học đầu tiên tại cơ sở giữ trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Túy Phượng (phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) là do ngạt đường thở vì sặc cháo.

Theo tin tức, chiều 14/4 UBND thành phố Nha Trang đã họp khẩn về việc cháu Diệu tử vong bất thường. Tại cuộc họp, phía Công an TP Nha Trang đã cho biết, theo kết quả của cơ quan pháp y nguyên nhân dẫn đến bé Diệu tử vong là do sặc cháo, chứ không phải do ngã. Cơ quan pháp y cho rằng, vết bầm trên thái dương bên phải của bé Diệu không là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, vụ việc xảy ra ở cơ sở giữ trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Túy Phượng là tai nạn ngoài ý muốn, nên không thể xử lý hình sự. Khi kết thúc điều tra sẽ kiến nghị xử phạt hành chính và để hai gia đình tự thỏa thuận mức bồi thường.

Trước đó, sáng 11/4 vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa, tỉnh Bình Định) đưa con gái Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) đến gửi trẻ tại cơ sở giữ trẻ tư nhân của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, vợ chồng anh Lực nhận được tin dữ cháu Diệu tử vong.

Đước biết, năm 2012 ở cơ sở giữ trẻ tư nhân này cũng đã xảy ra sự cố khiến bé gái 4 tuổi tử vong do thủng dạ dày, suy hô hấp, suy tuần hoàn, viêm phúc mạc.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news