Tin mới

Nhà thầu Hàn Quốc “rót” 1,5 tỷ USD làm trường đua ngựa lớn nhất Việt Nam

Thứ năm, 29/12/2016, 09:22 (GMT+7)

Dự án trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao giải trí tại Vĩnh Phúc do nhà thầu Hàn Quốc đầu tư, với tổng vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Đây sẽ là dự án trường đua có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Dự án trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao giải trí tại Vĩnh Phúc do nhà thầu Hàn Quốc đầu tư, với tổng vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Đây sẽ là dự án trường đua có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Báo Tuổi trẻ, VnEconomy ghi nhận thông tin từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, tại đây công ty G.O.Max I&D Hàn Quốc đã chính thức ký biên bản ghi nhớ với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc về dự án xây dựng khu phức hợp trường đua ngựa quốc tế và công trình thể thao, giải trí.

Dự án được xây dựng trên quy mô rộng 750 ha, bao gồm nhiều hạng mục như trường đua ngựa, sân golf 72 lỗ, khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa và polo, khu nhà ở và biệt thự. Trong đó, trường đua ngựa xây dựng trên diện tích 200ha, với tần suất tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dự định đặt 70 điểm cá cược ngoài trường đua trên 54 tỉnh thành, và có thêm hệ thống đặt cược online,...

Dự án trường đua ngựa tại Vĩnh Phúc có vốn đầu tư lên 1,5 tỷ USD. Ảnh: Internet

Tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD. Như vậy, tính đến thời điểm này, dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc đang được xem là dự án trường đua ngựa có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Được biết, chủ đầu tư Hàn Quốc đã từng đề xuất dự án này từ 10 năm trước với vốn đầu tư 570 triệu USD, tuy nhiên gặp phải nhiều vướng mắc trong pháp lý đối với hoạt động kinh doanh cá cược thể thao, khiến dự án bị trì hoãn.

Mãi đến gần đây, khi Bộ tài chính ban hành dự thảo nghị định về việc kinh doanh đặt cược thể thao, đã góp phần giúp chủ đầu tư Hàn Quốc khởi động lại dự án và đầu tư thêm vốn đầu tư, lên tới 1,5 triệu USD.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news