Tin mới

Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đặt chân tới sân bay Nội Bài

Thứ ba, 28/02/2017, 16:10 (GMT+7)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, hứa hẹn mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam. Chuyến thăm này diễn ra từ ngày 28/2 đến 5/3. 

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko lên máy bay ở sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: AP/Shizuo Kambayashi

Theo thông tin trên VOV, TTXVN, VGP, vào sáng hôm nay, 28/2, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản tại sân bay. Ảnh: Tiền phong

Chiều 28/2, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 7 ngày tại Việt Nam.

[mecloud]kYXr92QjzL[/mecloud]

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, hứa hẹn mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Danh sách thành viên chính thức trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản gồm: Nhà vua Nhật Bản Akihito; Hoàng hậu Nhật Bản Michiko; Thượng nghị sĩ Shinichiro Yamamoto, Trưởng đoàn, Trưởng ban Nội chính, Hoàng gia Nhật Bản; ngài Chikao Kawai, Trưởng đội cận vệ cho Nhà vua; ngài Yoshitaka Akimoto, Trưởng ban Nghi thức Hoàng gia; ngài Hatsuhisa Takashima, Đại sứ, Thư ký báo chí của Nhà vua, Trợ lý đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nhật Bản; bà Noriko ITO, Trợ lý cao cấp của Hoàng hậu; ông Yuji Fujiyama, Sĩ quan cận vệ cao cấp hoàng cung, Trưởng phòng cận vệ Hoàng gia Nhật Bản; ngài Kaoru Shimazaki, Đại sứ, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Masato Ushijima, Cận vệ của Nhà vua; Bác sĩ Takashi Ichikura, Trưởng ban y tế, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản; ông Shinichi Asazuma, Cán bộ Ban Nghi thức Hoàng gia; ông Mamoru Nomura, Trưởng phòng hành chính tổng hợp, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản; bà Takako Ito,Trợ lý Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ôngTetsuji Miyamoto, Trưởng phòng Đông Nam Á 1, Bộ Ngoại giao; Giáo sư Yuriko Takahashi, Trợ lý của Hoàng hậu; bà Sachiko Hibiya,Trợ lý của Hoàng hậu; ông Daichi Yamada, Cận vệ của Nhà vua. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu là một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa biểu tượng, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước; thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Nhật Bản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch...

Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết giữa 2 dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân 2 nước. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nhật hoàng