Tin mới

Những lưu ý khi hành khách vận chuyển mai, đào về quê đón Tết

Thứ sáu, 09/12/2022, 21:00 (GMT+7)

Nhằm phục vụ hành khách có nhu cầu "mang Tết về nhà", từ ngày 26/12 đến hết ngày 5/2/2023, các hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa.

Mới đây, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đã thông tin chính thức về việc nhận vận chuyển mai, đào cho người dân về quê đón Tết.

Theo đó, nhằm phục vụ hành khách có nhu cầu "mang Tết về nhà", từ ngày 26/12 đến hết ngày 5/2/2023 (tức ngày 4 tháng Chạp Âm lịch đến ngày 15 tháng Giêng Âm lịch), Vietnam Airlines và Pacific Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa với mức cước là 450.000 đồng/bó (giá này chưa bao gồm thuế VAT).

Do nhu cầu di chuyển vào dịp cao điểm Tết tăng cao nên hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ bay từ 2-3 tiếng để làm thủ tục máy bay. Ảnh minh hoạ
Do nhu cầu di chuyển vào dịp cao điểm Tết tăng cao nên hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ bay từ 2-3 tiếng để làm thủ tục máy bay. Ảnh minh hoạ

Các hãng hàng không yêu cầu, cành đào, cành mai khi được vận chuyển cần được buộc thành bó, với kích thước mỗi bó tối đa 150x40x40cm. Các loại cây cảnh, cây hoa và các loại cây khác có chậu hoặc bọc bầu đất sẽ không được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi. 

Mỗi hành khách được mang theo 1 bó (mỗi bó không quá 2 cành) dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Đối với các loại cây cảnh khác, Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa.

Những lưu ý khi hành khách vận chuyển mai, đào về quê đón Tết
Những lưu ý khi hành khách vận chuyển mai, đào về quê đón Tết

Nhằm phục vụ cao điểm dịp Tết Quý Mão 2023, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO cũng sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ 6/1/2023 đến 5/2/2023 (tức 15 tháng Chạp Âm lịch đến 15 tháng Giêng Âm lịch).

Hiện nay, vé đã bắt đầu mở bán từ ngày 15/8 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines.

Các chuyến bay được tăng cường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các tỉnh thành trên cả nước cũng như nước ngoài được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp đến.

Mỗi hành khách đi máy bay được quyền mang 1 bó đào, mai (không quá 2 cành), được bao bọc kỹ càng theo quy định về hành lý, kích thước không quá 150 x 40 x 40 cm trên các chuyến bay nội địa. Ảnh: FB
Mỗi hành khách đi máy bay được quyền mang 1 bó đào, mai (không quá 2 cành), được bao bọc kỹ càng theo quy định về hành lý, kích thước không quá 150 x 40 x 40 cm trên các chuyến bay nội địa. Ảnh: FB

Ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, việc Cục Hàng không Việt Nam tăng suất cho chuyến bay nội địa là cần thiết, nhưng phải cân đối với chất lượng dịch vụ, khả năng phục vụ của nhà ga. Về cơ bản, các cảng hàng không trên cả nước đều có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách. Vấn đề nằm ở tình hình Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lãnh đạo Cục Hàng không khuyến cáo hành khách đừng chờ cận Tết để hy vọng có vé rẻ. Bởi vào cao điểm Tết, các hãng hàng không đều phải giải quyết bài toán chi phí cho các chuyến bay "lệch đầu". Mức giá vé sẽ cao hơn thường lệ để đảm bảo chi phí.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news