Tin mới

Những phán đoán về 2 máy bay SU-22 rơi ở Bình Thuận

Thứ bảy, 18/04/2015, 07:27 (GMT+7)

Hai máy bay có khả năng tự va chạm vào nhau; vị trí hai máy bay rơi có thể gần nhau....là những nhận định ban đầu của nhà chức trách về nguyên nhân, vị trí hai máy bay SU-22 rơi ở Bình Thuận trưa 16/4.

Hai máy bay có khả năng tự va chạm vào nhau; vị trí hai máy bay rơi có thể gần nhau....là những nhận định ban đầu của nhà chức trách về nguyên nhân, vị trí hai máy bay SU-22 rơi ở Bình Thuận trưa 16/4.

Như tin tức đã đưa, chiều qua (17/4), lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển giáp ranh Ninh Thuận và Bình Thuận đã phát hiện được một trong hai máy bay Su-22 gặp nạn trưa 14/4 ở độ sâu 32m. Vị trí đuôi máy bay được xác định cách vị trí đặt bia đánh dấu mục tiêu cần ném bom khoảng 1,5 hải lý. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục vào hôm nay (18/4).

Trên Tuổi trẻ dẫn nhận định của Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân lúc 18h20 chiều 17/4 cho biết, từ vị trí đuôi chiếc máy bay đầu tiên được phát hiện, lực lượng đặc công nước đang tiếp tục lặn tìm xung quanh và hi vọng có thể sớm tìm được chiếc máy bay thứ hai.

Những phán đoán về 2 máy bay SU-22 rơi ở Bình ThuậnVị trí hai máy bay SU 22 mất liên lạc trên vùng biển Ninh Thuận. Đồ họa trên báo Tuổi trẻ

Ông Tuấn nhận định, 2 máy bay SU có thể rơi rất gần nhau vì cả hai máy bay bay khá gần nhau trong quá trình luyện tập và gặp sự cố cùng một lúc.

 

“Chắc chắn vào sáng mai (18-4), lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ tiến hành trục vớt đuôi của máy bay Su-22 vừa được phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn khẳng định.

 

Trước đó, Tuổi trẻ theo nguồng tin riêng cũng nhận định, hai máy bay bị gặp nạn khi đang thực hiện việc luyện tập thao tác cắt bom trên biển, và sau đó nhiều khả năng tự va chạm vào nhau.

Đến 18h20 ngày 17/4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy bất cứ tín hiệu nào về tung tích hai phi công trên hai máy bay mất tích.

Trao đổi trên VTC News chiều 16/4, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết, tai nạn xảy ra trong lúc diễn tập bắn hỏa lực, liên đội Su-22 gồm hai chiếc 5857, 5863 của Sư đoàn Không quân 370.

Cũng theo ông Tân, hai phi công đã nhảy dù xuống biển, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu vết của hai máy bay và các phi công.

Tuy nhiên, khi trao đổi với Tuổi trẻ về thông tin này,  ông Tuấn cho biết: quân chủng Phòng không Không quân chưa xác tín thông tin trên.

Như tin tức đã đưa, hai chiếc tiêm kích bom Su-22M4, thuộc Trung đoàn không quân 937, sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân bị rơi tại vùng biển cách khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận) chừng 6 hải lý về phía bắc, gần đảo Hòn Trứngkhi đang tập luyện.

Hai phi công gặp nạn gồm Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su-22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; Phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su-22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: máy bay Su-22