Tin mới

Phát hiện cơ sở dùng vôi bột, hóa chất để làm giá đỗ

Thứ sáu, 13/05/2016, 10:45 (GMT+7)

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát môi trường (CA Bình Thuận) đã phối hợp cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 2 tiến hành kiểm tra bất ngờ cơ sở sản xuất giá của ông Hà Tấn Thượng (44 tuổi) tại Thắng Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc đang sản xuất giá với quy mô lớn bằng công nghệ ngâm, tưới bằng vôi bột và hóa chất kích thích tăng trưởng. 

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát môi trường (CA Bình Thuận) đã phối hợp cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 2 tiến hành kiểm tra bất ngờ cơ sở sản xuất giá của ông Hà Tấn Thượng (44 tuổi) tại Thắng Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc đang sản xuất giá với quy mô lớn bằng công nghệ ngâm, tưới bằng vôi bột và hóa chất kích thích tăng trưởng. 

Vietnamnet đưa tin cho biết sáng ngày 12/5, Phòng CS Môi trường CA Bình Thuận đã phối hợp cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 2 bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất giá của ông Hà Tấn Thượng (44 tuổi) trú tại thôn Thắng Hòa, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc. 

Giá sau khi được ngâm hóa chất chuẩn bị được đóng gói mang đi tiêu thụ. Ảnh: Vietnamnet

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang tiến hành sản xuất giá với quy mô lớn bằng công nghệ ngâm, tưới nước bằng vôi bột và hóa chất kích thích. 

Chủ cơ sở khi phát hiện có đoàn kiểm tra đã nhanh tay tẩu tán túi đựng chất kích thích tăng trưởng nhưng đã bị các trinh sát phát hiện và tiến hành thu giữ tang vật. 

Cơ quan chức năng đang kiểm tra giá ngâm hóa chất. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan chức năng phát hiên và thu giữ 2kg bột màu trắng, 13 ống thuốc kích thích tăng trưởng có ghi chữ Trung Quốc chưa sử dụng và 210 ống thuốc đã được sử dụng, 35kg giá thành phẩm đã được ngâm hóa chất chuẩn bị được mang đi tiêu thụ. 

Khai nhận với cơ quan chức năng, ông Thuận cho biết đậu xanh sau khi được ngâm với vôi Càng Long sẽ cho vào các thùng nhôm để ủ, cứ 3 giờ sẽ luân phiên dùng nước vôi và nước lạnh để tưới. 

Sang đến ngày thứ 2 sẽ pha thuốc kích thích tăng trưởng (được mua tại Phan Thiết). Chất kích thích này giúp thân cây giá mập lên và không ra rễ. Tưới như thế đến ngày thứ 6 sẽ có thành phẩm giá để mag đi tiêu thụ.

Trước khi được mang đi tiêu thụ, giá lại được ngâm trong bể nức có pha chất bột màu trắng là chất tẩy rửa nhằm làm cho giá có màu trắng bắt mắt.  

Báo Công an TPHCM thông tin cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở này về việc cơ sở không có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, dùng hóa chất làm phụ gia không rõ nhãn mác, sử dụng nguồn nước chưa qua kiểm dịch để sản xuất.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news