Tin mới

Phẫu thuật 14 lần để cứu sống bệnh nhân bị bỏng nặng

Thứ ba, 07/06/2016, 11:05 (GMT+7)

Do hút thuốc gần bình xăng xe máy đang mở, một thanh niên tại Tây Ninh đã bị bén lửa và toàn thân bị bốc cháy phải nhập viện. May mắn sau hơn 3 tháng điều trị với 14 lần phãu thuật, bệnh nhân đã thoát chết. 

Do hút thuốc gần bình xăng xe máy đang mở, một thanh niên tại Tây Ninh đã bị bén lửa và toàn thân bị bốc cháy phải nhập viện. May mắn sau hơn 3 tháng điều trị với 14 lần phãu thuật, bệnh nhân đã thoát chết. 

Tuổi Trẻ đưa tin cho biết mới đây, BV Chợ Rẫy, TPHCM đã phẫu thuật và cứu sống thành công một bệnh nhân bị bỏng nặng do hút thuốc cạnh bình xăng đang được mở. 

Theo đó, anh N.T.T (21 tuổi) quê tại Tây Ninh nhập viện với diện tích khoảng 82% độ 2,3,4.  Thông tin từ phía người nhà bệnh nhân cho biết, tối ngày 24/2, anh T hút thuốc lá gần bình xăng xe máy đang mở thì bất ngờ bị bắt lửa gây cháy và bỏng toàn thân.

Anh T. được đưa đến Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng sơ cứu sau đó được chuyển đến BV Chợ Rẫy để điều trị. 

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật 14 lần trong đó có 4 lần cắt lọc hoại tử, một lần cắt cụt hai cẳng chân, 9 lần ghép da. 

Chia sẻ trên báo Hà Nội mới, bác sĩ Ngô Đức Hiệp (Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy cho biết "Trường hợp của bệnh nhân T bị bỏng nặng, kể từ 1990 đến nay bệnh viện Chợ Rẫy chỉ mới cứu sống được 3 bệnh nhân bị bỏng nặng trên 60% cơ thể như T. Bệnh viện đã tiến hành phương pháp ghép da, trong đó một phần da lấy từ người thân cho, phần lớn nguồn ghép được lấy da đầu của nạn nhân, đây là vùng chưa bị bỏng để ghép cho các vùng khác trên cơ thể.  Tổng cộng trong 100 ngày, chúng tôi đã lấy 4 lần da đầu để ghép cho cơ thể T”. 

Chi phí điều trị cho anh T. sau 100 ngày lên đến 100 triệu đồng, trong đó BHYT chi trả 60 triệu đồng.

Hiện sức khỏe của anh T. đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày 7/6.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news