Tin mới

Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong sau trụ sở: Phát hiện nhiều thương tích trên người

Thứ sáu, 11/01/2019, 08:43 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Liêm, Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân ông Nghị tử vong.

Ông Nguyễn Văn Liêm, Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân ông Nghị tử vong.

Theo tin tức từ báo Người lao động, Tuổi trẻ, Pháp luật Tp.Hồ Chí Minh, chiều 10/1, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Tấn Nghị, Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam. "Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nên chưa thể thông tin gì" – ông Lợi nói.

Theo một nguồn tin, khoảng 13 giờ 10 phút chiều 10/1, nhân viên bảo vệ bất ngờ phát hiện ông Nghị nằm gục phía sau khuôn viên trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nghị đã tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Nghị. (Ảnh: VietNamNet).

Ông Nguyễn Văn Liêm, Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân ông Nghị tử vong.

"Năm vừa qua anh Nghị có bị ngã xe mấy lần, còn về tiền sử bệnh tật thì tôi không nghe nói. Vợ chồng anh Nghị sống cũng hạnh phúc", ông Liêm cho biết thêm.

Như báo chí đưa tin, vào khoảng 13h10 ngày 10/1, một nhân viên bảo vệ bất ngờ phát hiện ông Nghị nằm gục phía sau khuôn viên trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Nghị. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, một cán bộ công an cho biết: "Chưa biết ông Nghị tử vong do bệnh lý hay do nguyên nhân nào khác.

Khi ông Nghị đưa đến bệnh viện thì có một số thương tích nhẹ trên người. Những vết thương này là do tự té ngã hay do nguyên nhân khác thì cần phải điều tra.

Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news