Tin mới

Phó chủ tịch phường "mất liên lạc" nhiều ngày bị buộc thôi việc

Thứ năm, 21/09/2017, 11:42 (GMT+7)

Sau 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập vẫn không có mặt, ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) vừa bị buộc thôi việc.

Sau 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập vẫn không có mặt, ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) vừa bị buộc thôi việc.

Ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình Q.1 đã mất liên lạc trong nhiều ngày. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên Người lao động, Sài Gòn Giải Phóng, ngày 21/9, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng Nội vụ quận 1, TP.HCM, cho biết Chủ tịch UBND quận 1 đã ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.

Ông Việt bị buộc thôi việc do "tự ý nghỉ việc nhiều ngày". Bà Tuyết khẳng định, từ khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình đến khi tự ý nghỉ việc, ông Việt chưa từng có sai phạm dẫn đến kỷ luật.

Sau khi ông Việt bị buộc thôi việc, UBND phường Nguyễn Thái Bình còn một phó chủ tịch là bà Lê Thu Huyền. Vì vậy, Quận ủy quận 1 điều động bà Huyền giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình. HĐND phường tổ chức họp bầu cử bà Huyền đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐND.

Đồng thời, UBND quận tiến hành giới thiệu để HĐND phường Nguyễn Thái Bình bầu một nhân sự khác đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch. Hiện phường Nguyễn Thái Bình vẫn khuyết một vị trí phó chủ tịch.

Trước thông tin ông Việt "mất liên lạc" nhiều ngày là để trốn nợ, bà Tuyết cho biết UBND quận 1 chỉ đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình xác minh, làm rõ vụ việc.

Song đến nay chưa có tổ chức, cá nhân đến cơ quan chức năng phản ánh ông Việt vay nợ, trốn nợ...

Trước đó, ngày 2/7, ông Việt xin phép nghỉ 2 ngày là 3-4/7 để giải quyết việc gia đình nhưng sau đó không đến cơ quan. Cán bộ, công chức phường gọi điện nhiều lần không được. Từ đó đến nay, phường liên hệ qua nhiều kênh nhưng không có thông tin.

UBND phường đã 3 lần gửi thư mời, biên bản tống đạt đến nơi thường trú, tạm trú của ông Việt vẫn không nhận được phản hồi.

Sau đó, quận 1 đã thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét xử lý hành vi tự ý bỏ việc của ông Việt và nhất trí đề xuất hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Theo quy định, cán bộ tự ý bỏ việc và đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi giấy gọi 3 lần mà không đến sẽ bị áp dụng hình thức buộc thôi việc.

Sau 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập nhưng ông Việt không có mặt, hội đồng kỷ luật tiến hành họp vào ngày 7/9 và nhất trí đề xuất hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

"Trước đó, ông Việt chuyển vị trí công tác từ phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế - đô thị sang phụ trách lĩnh vực văn xã. Việc thuyên chuyển xuất phát từ nguyên nhân UBND quận triển khai công tác chấn chỉnh trật tự đô thị", bà Tuyết thông tin.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news