Tin mới

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không đưa quy định riêng gây cản trở giao thông

Thứ bảy, 16/10/2021, 07:52 (GMT+7)

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương không đưa ra quy định chống dịch riêng gây cản trở giao thông.

Theo tin tức trên báo Thanh tra, Vietnamnet, chiều 15/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và nhiệm vụ quý IV. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không đưa quy định riêng gây cản trở giao thông. Ảnh báo Thanh Tra
Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không đưa quy định riêng gây cản trở giao thông. Ảnh báo Thanh Tra

Tại hội nghị, Phó thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, khi cả nước trở về trạng thái bình thường mới thì vấn đề giao thông, đi lại sẽ gặp nhiều thách thức.

Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128, trong đó nêu rõ trong trạng thái bình thường mới vừa phải kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo lưu thông vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Nhiều quy định được nới lỏng trong đó có giao thông đường bộ. Ảnh minh họa
Nhiều quy định được nới lỏng trong đó có giao thông đường bộ. Ảnh minh họa

Ông cho biết Thủ tướng lưu ý không để mỗi địa phương đưa ra quy định riêng mà đây là quy định chung thực hiện thống nhất trong toàn quốc và đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm.

Người đứng đầu Ủy ban ATGT Quốc gia lưu ý tất cả địa phương không dùng biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản lưu thông, đặc biệt là lưu thông hàng hóa.

“Chúng ta phải làm sao để đi lại thông suốt trong cả nước, chống dịch nhưng không hạn chế, cản trở lưu thông”, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết trong thời gian thực hiện giải pháp để bình thường mới rất dễ dẫn đến các vấn đề phát sinh.

“Đây chính là thách thức trong giảm tai nạn những tháng cuối năm", Phó thủ tướng nói và yêu cầu tập trung giải pháp kéo giảm Tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news