Tin mới

Phụ huynh đề xuất bỏ môn Lịch Sử khi thi vào lớp 10: Sở SD-ĐT Hà Nội lên tiếng

Thứ tư, 12/05/2021, 16:46 (GMT+7)

Dù nhiều phụ huynh cho rằng, nên bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh khi phải dừng đến trường trong giai đoạn nước rút, nhưng Sở GD-ĐT vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh vào lớp 10.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều phụ huynh, thí sinh mong muốn giảm môn thi Lịch sử, chỉ còn lại Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, ngày 12/5, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định Sở vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 như đã công bố.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi lớp 10 năm nay vẫn được tổ chức 4 môn thi. Ảnh minh hoạ
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi lớp 10 năm nay vẫn được tổ chức 4 môn thi. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng chưa điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng, ứng phó với dịch Covid-19.

Trong trường hợp bất khả kháng, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ trình UBND thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi cho phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH năm 2021 từ ngày 10 đến 12/6 bao gồm cả tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và các trường chuyên.

Trên các diễn đàn, phụ huynh có nhiều ý kiến, đề xuất về việc bỏ hay giữ môn thứ 4 là môn Sử khi thi vào 10 ở Hà Nội. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, đợt dịch này diễn biến phức tạp, các con năm nay thi lại chịu nhiều thiệt thòi hơn hẳn so với các năm trước. Ảnh minh hoạ
Trên các diễn đàn, phụ huynh có nhiều ý kiến, đề xuất về việc bỏ hay giữ môn thứ 4 là môn Sử khi thi vào 10 ở Hà Nội. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, đợt dịch này diễn biến phức tạp, các con năm nay thi lại chịu nhiều thiệt thòi hơn hẳn so với các năm trước. Ảnh minh hoạ

Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều, làm bài thi môn Toán trong 120 phút.

Sáng ngày 11/6, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch Sử (mỗi môn 60 phút). Theo các chuyên gia giáo dục và kết quả thi vào 10 năm 2019, đối với môn thi Lịch Sử, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là đã có thể đạt 7-8 điểm. Như vậy, trên thực tế môn Sử đang là cơ hội, cứu cánh cho đa số thí sinh.

Chiều 11/6, thí sinh có nguyện vọng thi hệ chuyên sẽ làm bài thi với các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thi chiều 11/6) và các môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh (thi sáng 12/6).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news