Tin mới

Phu nhân Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trúng cử đại biểu Quốc hội

Thứ năm, 26/05/2016, 20:10 (GMT+7)

Bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Chính sách thuế, phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trúng cử đại biểu Quốc hội ở Nghệ An với số phiếu cao.

Bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Chính sách thuế, phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trúng cử đại biểu Quốc hội ở Nghệ An với số phiếu cao.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Tri Thức Trực Tuyến, Người Lao Động, ngày 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, có 13 vị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Nghệ An trên tổng số 23 ứng viên tham gia.

Người trúng cử cao nhất là đại tá Nguyễn Hữu Cầu- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An với 90,36%; Ông Phan Đình Trạc (58 tuổi), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, với tỉ lệ 88,65%.

Phu nhân Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trúng cử đại biểu QH. Ảnh báo VnExpress

Bà Nguyễn Vân Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trúng cử, tỷ lệ 86.36%. Bà Chi là phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Bà Nguyễn Vân Chi sinh năm 1966, quê xã Hùng Tiến (Nam Đàn, Nghệ An). Bà Chi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Praha - Cộng hòa Séc, chuyên ngành Thông tin Kinh tế ngoại thương nghề nghiệp.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, tại tỉnh Hà Tĩnh có 13 ứng cử viên ĐHQH thì có 7 người trúng cử trong đó có 3 đại biểu trung ương giới thiệu về và 4 đại biểu của địa phương. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ là một trong những đại biểu trúng cử cao nhất với tỷ lệ 95,32%.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ chính trị khóa XII và đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trước khi trở thành Phó thủ tướng, ông Huệ từng làm Phó hiệu trưởng Học viện Tài chính, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news