Tin mới

Quá khứ bất hảo của chủ hiệu sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Thứ sáu, 21/12/2018, 23:17 (GMT+7)

Sau nhiều ngày mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu - kẻ rải đinh trên cây cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) để xe bị đâm thủng lốp phải vào quán của hắn để sửa chữa.

Sau nhiều ngày mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu - kẻ rải đinh trên cây cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) để xe bị đâm thủng lốp phải vào quán của hắn để sửa chữa.

Chiều 21/12, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Minh Thắng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi rải đinh trên cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (nối quận Hải An với đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng).

Công an lấy lời khai của "đinh tặc" Lê Trung Hiếu.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu đã khai nhận hành vi rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nhằm trục lợi. Hành vi này bắt đầu từ tháng 11/2018.

Hiếu lấy khoảng 0,5 kg đinh loại 3 cm của gia đình sau đó đi xe máy theo hướng từ nội thành Hải Phòng về huyện Cát Hải.

Sau đó, lợi dụng lúc vắng người qua lại, Hiếu rải đinh dọc cầu Tân Vũ - Lạch Huyện theo hướng từ đỉnh cầu về phía huyện Cát Hải. Do quán sửa xe của Hiếu nằm ngay gần cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nên đã có nhiều người bị thủng săm xe đến quán của Hiếu sửa xe.

Mỗi vết thủng săm Hiếu thu 20 nghìn đồng, với các xe phải thay săm thu 90 nghìn đồng.

Đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được lực lượng chức năng thu gom.

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ hành vi của Lê Trung Hiếu rồi chuyển đối tượng này cho Công an huyện Cát Hải xử lý theo thẩm quyền. Lê Trung Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, đã có vợ con, đang trong diện theo dõi của Công an xã Nghĩa Lộ.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện là cây cầu huyết mạch nối từ đất liền ra đảo Cát Hải. Từ khi đi vào hoạt động, cây cầu đã góp phần đáp ứng được việc di chuyển thuận lợi của nhân dân, du khách, doanh nghiệp.

Cán bộ quản lý cầu đang thu gom đinh rải trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Tuy nhiên, gần đây, cây cầu này liên tục bị kẻ xấu rải đinh, đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Khác với tình trạng “đinh tặc” tại một số công trình giao thông khác, đinh ở đây rất mới, đồng dạng về kích thước. Khảo sát chiều đi từ Đình Vũ (quận Hải An) sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải), số lượng đinh rải dày dần lên và cả 4 làn xe đều có.

Trên mặt cầu, đinh bị rải có cùng kích cỡ bị kẻ xấu rải tương đối dày. Trung bình khoảng 10m mặt đường có gần 20 đinh loại dài khoảng 3 - 5cm.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, các đơn vị CSGT cùng đơn vị quản lý cầu xác minh, điều tra vụ việc. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra, tới ngày 21/12 phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành triệu tập, bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu.

Minh Sơn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news