Tin mới

Quảng Trị phong tỏa thêm 3 khu vực sau khi phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 09/08/2020, 19:55 (GMT+7)

Sau khi có 2 ca nhiễm Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã ngay lập tức phong tỏa 3 khu vực gồm 2 khu dân cư tại TP.Đông Hà và 1 khu vực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

Theo tin tức từ Pháp luật TP HCM, Lao Động, ngày 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó, bệnh nhân 832 và 833 đều là F1 của bệnh nhân 750.

Cụ thể, bệnh nhân H.V.H (37 tuổi, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều trị bệnh tại tầng 6, nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (nơi bệnh nhân số 750 từng vào thăm người nhà). Bệnh nhân H.A.N (29 tuổi, trú tại khu vực khu phố 2, phường Đông Giang, TP. Đông Hà) làm việc tại Công ty Bảo Châu ở số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang (cùng nơi làm việc với bệnh nhân số 750).

Khu vực phong tỏa ở đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LĐO

Cùng ngày, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có công văn hỏa tốc về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm CODID-19 trên địa bàn TP Đông Hà.

Cụ thể, sẽ khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời từ 15 giờ chiều nay tại các khu vực: Xung quanh Công ty Bảo Châu (địa chỉ số 221 Lê Duẩn, Phường Đông Giang, TP Đông Hà (thành lập 3 chốt kiểm soát); Khu phố 2, Phường Đông Giang, TP Đông Hà (thành lập 3 chôt kiểm soát); Tầng 6, tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ngoài việc phong tỏa thì phối hợp CDC tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm của tật cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên làm việc tại tầng 6, nhà G, bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 29/7 đến 15 giờ ngày 9/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND TP Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thê phòng chồng dịch phù hợp với điêu kiện thực tế.

>>>Xem thêm: Chủ tịch Hà Nội: Tuần tới có thể sẽ là tuần cao điểm của dịch Covid-19

Như vậy, đến thời điểm 18h ngày 9/8, tại tỉnh Quảng Trị đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm bệnh nhân số 749 (là nữ, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh) và 750 (là nam, trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) và 2 bệnh nhân vừa được công bố ở trên. Liên quan đến bệnh nhân số 749 và 750, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa 1 khu dân cư ở TP.Đông Hà, 1 khu dân cư ở huyện Vĩnh Linh và 1 trung tâm y tế dự phòng cũ huyện Vĩnh Linh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news