Tin mới

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 26/07/2016, 07:10 (GMT+7)

Sau khi nghe báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi các ĐBQH tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi các ĐBQH tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay Đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VOV

Sáng nay 26/7, tiếp tục phiên họp thứ nhất Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH.

Sau khi nghe báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, trình bày tờ trình về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc cho biết, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ vẫn giữ nguyên với 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ như bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ để các ĐBQH thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Kết quả thảo luận tại Đoàn sẽ được báo cáo trước Quốc hội vào phiên làm việc buổi chiều để làm căn cứ cho Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi các ĐBQH tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo đúng quy định, Thủ tướng nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Sau khi bầu được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong chiều nay, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các ĐBQH thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Ngoài nội dung làm việc về công tác nhân sự, trong ngày họp hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Trước đó chiều 25/7, ông Bùi Văn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu bầu vị trí Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, với 485/487 đại biểu bỏ phiếu đồng ý (chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Trần Đại Quang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news