Tin mới

Sập hầm lò Mông Dương, 1 thợ lò tử nạn

Thứ tư, 01/11/2017, 15:50 (GMT+7)

Trong quá trình làm việc bất ngờ đá gương tụt lở rơi vào người anh Trường khiến anh bị đa chấn thương quá nặng và tử vong tại bệnh viện.

Trong quá trình làm việc bất ngờ đá gương tụt lở rơi vào người anh Trường khiến anh bị đa chấn thương quá nặng và tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin trên VTC News, VOVLao Động đăng tải, vào hồi 4h ngày 1/11 tại lò thượng mức -170 đến -97, Phân xưởng Đào lò 2 thuộc Công ty cổ phần Than Mông Dương xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Trường (SN 1985, quê Thanh Hóa) là thợ khai thác hầm lò bậc 4/6.

Thợ lò mỏ than Mông Dương

Báo cáo sơ bộ ban đầu cho biết, do trong quá trình làm việc tại gương lò thượng mức -170 -97,5, khu 8 Cánh Tây, thì bất ngờ bị đá gương tụt lở, rơi vào người anh Trường.

Cùng thời điểm này có 6 công nhân đang làm việc gần vị trí anh Trường nhưng may mắn thoát chết.

Ngay sau khi gặp tai nạn, anh Trường đã được nhóm công nhân cùng ca tiến hành sơ cứu và chuyển tới Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu. Tuy nhiên do anh Trường bị đa chấn thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Than Mông Dương đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news