Tin mới

Sau 20 năm tìm "kho báu 4.000 tấn vàng", ông Tiệp nhận lại 15 lượng vàng

Thứ bảy, 12/03/2016, 19:05 (GMT+7)

Liên quan đến "kho báu 4.000 tấn vàng" ở núi Tàu, Bình Thuận, ông Trần Văn Tiệp- người bỏ ra hàng chục năm để tìm kho báu núi Tàu, đã nhận lại số tiền 500 triệu tương ứng với 15 lượng vàng.

Liên quan đến "kho báu 4.000 tấn vàng" ở núi Tàu, Bình Thuận, ông Trần Văn Tiệp- người bỏ ra hàng chục năm để tìm kho báu núi Tàu, đã nhận lại số tiền 500 triệu tương ứng với 15 lượng vàng.

Người bỏ ra hàng chục năm để tìm "kho báu 4.000 tấn vàng" ở núi Tàu, Bình Thuận là ông Trần Văn Tiệp (sinh năm 1915, quê Hải Phòng; hiện trú ở quận Phú Nhuận, TP HCM).

Theo tin tức trên báo Pháp luật TP HCM, báo Bình Thuận, ông Tiệp đã thực hiện xong việc hoàn thổ, trả lại hiện trạng như ban đầu tại khu vực tìm kiếm "kho báu 4.000 tấn vàng" ở núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Việc hoàn thổ được thực hiện dưới sự giám sát và thẩm định của các cơ quan liên quan tại nhiều vị trí mà ông Tiệp đã tìm kho báu nhưng không có kết quả.

Sau 20 năm tìm "kho báu 4.000 tấn vàng", ông Tiệp nhận lại 15 lượng vàng. Ảnh báo Thanh Niên

Sau khi hoàn thổ, ông Tiệp đã nhận lại số tiền 500 triệu đồng (khoảng 15 lượng vàng) trước đó đã ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Được biết, số tiền 500 triệu đồng là tiền ký quỹ cam kết trách nhiệm thực hiện hoàn thổ, khôi phục môi trường tại nơi ông Tiệp thực hiện thăm dò kho báu núi Tàu.

Như tin đã đưa, từ năm 1993- 10/2011, được sự cho phép của UBND tỉnh Bình Thuận, ông Tiệp và các cộng sự đã tiến hành tổ chức thăm dò, tìm kiếm kho báu núi Tàu. Tuy nhiên, trong giai đoạn này chỉ tim được một số cổ vật nhỏ.

Tháng 10/2011-10/7/2012, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục phê duyệt phương án thăm dò tài sản, nghi là kho báu do Nhật Bản để lại tại núi Tàu. 

Từ 10/7/2012- 10/10/2012: UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục gia hạn thăm dò kho báu cho ông Tiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn này vẫn không thấy kho báu.

UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục gia hạn từ tháng 10/2012-30/6/2013 cho ông Tiệp và cộng sự để tìm kho báu.

Trong giai đoạn này đơn vị thăm dò đã phát hiện nhiều khoang rỗng trong núi Tàu, nên quyết định xin gia hạn lần thứ 3 để tìm kho báu, thời gian đến 31/12/2014. Tuy nhiên, hết thời hạn cho phép, "kho báu 4.000 tấn vàng" ở núi Tàu vẫn còn bí ẩn.

Sau đó cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khẳng định không có kho báu tại núi Tàu, đồng thời buộc đơn vị tìm kiếm chấm dứt mọi hoạt động, tháo dỡ lán trại, hoàn thổ khu vực, trả lại môi trường tự nhiên cho núi Tàu.

Xem thêm video: [mecloud]GC4SYW4q5W[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news