Tin mới

Say rượu, gây tai nạn liên hoàn còn chống trả công an

Thứ sáu, 04/04/2014, 08:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phạm Hồng Sơn (37 tuổi), ở khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh do say rượu đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khi lực lượng CSGT có mặt Sơn còn có thái độ không hợp tác.

(Tinmoi.vn) Phạm Hồng Sơn (37 tuổi), ở khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh do say rượu đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khi lực lượng CSGT có mặt Sơn còn có thái độ không hợp tác.

Khoảng 15h10 chiều 3/4, trên quốc lộ 1A (đường Quang Trung) đoạn qua địa bàn TP Vinh, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do tài xế ôtô say xỉn gây ra.  Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, chiếc xe con do Phạm Hồng Sơn (37 tuổi), ở khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh điều khiển tốc độ cao, chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường Quang Trung, xe đâm vào đuôi xe máy do anh Hoàng Văn Long (26 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển. 

Say rượu, gây tai nạn liên hoàn còn chống trả công an
Sau khi gây tai nạn liên hoàn, Sơn cố thủ trong xe.

Cú va chạm làm anh Long ngã xuống đường bị thương, xe hư hỏng. Lúc này, xe ô tô không chịu dừng lại mà tiếp tục phóng nhanh, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Thấy vậy, 4 người điều khiển xe máy cùng đang lưu thông tăng ga đuổi theo. Và chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm ngang vào một chiếc xe máy khác, cách hiện trường vụ tai nạn ban đầu 500m. 

Cùng lúc đó, người dân cũng gọi điện báo cho lực lượng công an TP Vinh biết tin. Khi cảnh sát có mặt, tài xế Sơn không chịu mở cửa mà đóng chặt lại cố thủ trong xe. Bất bình, người dân đã vây quanh, cùng công an yêu cầu tài xế ra khỏi xe. Phải hơn 10 phút sau, lái xe này mới chịu mở cửa. Qua test nhanh nồng độ cồn, cảnh sát giao thông xác định Sơn uống rượu say xỉn, vượt quá nồng độ cồn cho phép. 

Say rượu, gây tai nạn liên hoàn còn chống trả công an
Khi lực lượng CSGT đến làm việc, Sơn tỏ thái độ không hợp tác.

Trong quá trình công an đang xử Lý Hiện trường, Sơn vẫn hung hăng chống cự, đòi xé kết quả test nồng độ cồn và gọi điện cho người thân “cầu cứu”.  Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế Sơn đưa về trụ sở để làm việc, đồng thời giải quyết nhanh gọn hiện trường vụ việc. 

T.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news