Tin mới

Siêu bão Hagupit: 3 kịch bản có thể xảy ra với siêu bão Hagupit

Thứ sáu, 05/12/2014, 21:01 (GMT+7)

Hiện có 3 kịch bản có thể xảy ra với siêu bão Hagupit. Ở phương án siêu bão đổ bộ vào bờ, hướng di chuyển chủ yếu của siêu bão sẽ là Tây, có thể là Tây tây Bắc, sau đó đi vào Nam Trung bộ, cường độ bão dự kiến khi vào bờ khoảng cấp 9. Đây là kịch bản cần lưu ý nhất.

Hiện có 3 kịch bản có thể xảy ra với siêu bão Hagupit. Ở phương án siêu bão đổ bộ vào bờ, hướng di chuyển chủ yếu của siêu bão sẽ là Tây, có thể là Tây tây Bắc, sau đó đi vào Nam Trung bộ, cường độ bão dự kiến khi vào bờ khoảng cấp 9. Đây là kịch bản cần lưu ý nhất. 

 

Chiều 5/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTV TƯ) tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về tình hình siêu bão Hagupit - được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với cơn bão thế kỷ Haiyan năm 2013.

Nhận định chi tiết về diễn biến, cường độ của siêu bão Hagupit, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết: “Siêu bão Hagupit rất mạnh, phá triển rất nhanh, chỉ trong 3-4 ngày đã phát triển từ vùng thấp lên thành siêu bão. Cường độ mạnh nhất cấp 17, trên cấp 17. Việc này tạo tâm lý giống cơn bão Haiyan năm 2013 cũng diễn biến và vị trí xuất phát tương tự”.

Ông Hoàng Đức Cường cũng cho hay, theo dự báo khi đổ bộ vào miền Trung Philippines, bão Hagupit sẽ đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 13-14 (bão Haiyan khi đổ bộ mạnh cấp 17). Sau khi càn quét qua Philippines, khoảng ngày 8/12, siêu bão Hagupit sẽ đổ bộ vào biển Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Siêu bão Hagupit: 3 kịch bản có thể xảy ra với siêu bão Hagupit

Khả năng bão Hagupit vào biển Đông là khoảng 70-80%. Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 10-15. Từ chiều 7/12, vùng biển Đông Bắc biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 7. Từ 8/12, toàn bộ phía Bắc quần đảo Trường Sa và phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7 và mạnh dần lên.

Hiện có 3 kịch bản có thể xảy ra với siêu bão Hagupit. Ở phương án siêu bão đổ bộ vào bờ, hướng di chuyển chủ yếu của siêu bão sẽ là Tây, có thể là Tây tây Bắc, sau đó đi vào Nam Trung bộ, cường độ bão dự kiến khi vào bờ khoảng cấp 9. Đây là kịch bản cần lưu ý nhất. 

Hai kịch bản khác có xác suất thấp hơn là siêu bão sẽ loanh quanh trên biển Đông, bão có thể vẫn giữ cấp 12. Siêu bão Hagupit sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nam bộ sau đó đến Đông Nam bộ. Đây là kịch bản ít khả năng nhất trong 3 kịch bản.

Xem thêm Video nguyên nhân hình thành nên bão :

"Như vậy, nếu bão Hagupit đổ bộ vào nước ta sẽ không ở mức siêu bão như nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, khi bão vào sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to (từ 200-300mm) cho các tỉnh Nam Trung Bộ trong 2-3 ngày. Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế - Bình Thuận sẽ đạt BĐ2, BĐ3, nhiều sông trên BĐ3", ông Cường thông tin.

Cũng theo ông Cường, diễn biến cụ thể của siêu bão Hagupit còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khi siêu bão Hagupit vào biển Đông và các diễn biến thời tiết khác nữa, trong đó đáng chú ý là đợt Không khí lạnh cường độ mạnh dự báo rơi vào khoảng ngày 11 – 13/12.

Đợt không khí lạnh này dự báo, cường độ khá mạnh, có thể xảy ra cùng thời gian của siêu bão Hagupit. Hai hiện tượng này kết hợp với nhau dù vào bờ là bão, áp thấp hay vùng thấp thì cũng sẽ gây mưa lũ lớn diện rộng ở Trung bộ. Khả năng mưa được dự báo vào khoảng 200mm - 300mm, thậm chí còn cao hơn. “Đây là điều bất lợi đối với thời tiết thủy văn nước ta trong khoảng 10 ngày tới”, ông Hoàng Đức Cường nói.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: siêu bão Hagupit