Tin mới

Siêu bão Hagupit giật trên cấp 17 tiến sát biển Đông

Thứ sáu, 05/12/2014, 15:09 (GMT+7)

Siêu bão Hagupit giật trên cấp 17, dự kiến đổ bộ vào miền Trung Philippines vào đêm 6/12. Đêm 8/12, siêu bão Hagupit có khả năng đi vào biển Đông.

Siêu bão Hagupit giật trên cấp 17, dự kiến đổ bộ vào miền Trung Philippines vào đêm 6/12. Đêm 8/12, siêu bão Hagupit có khả năng đi vào biển Đông.

Theo tin tức Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay tâm bão Hagupit cách đảo Xama (Philippines) khoảng 470 km về phía đông, sức gió mạnh nhất lên đến 201 km một giờ, tương đương cấp 16. Dự kiến Hagupit đổ bộ vào miền Trung Philippines đêm 6/12, rạng sáng 7/12 và sau đó có khả năng đi vào biển Đông trong đêm 8/12 với cấp gió giảm.

Vào hồi 13 giờ ngày 5/12, vị trí tâm siêu bão Hagupit ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Hagupit di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Siêu bão Hagupit giật trên cấp 17 tiến sát biển Đông

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Video mô phỏng hướng đi của bão Hagupit :

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Bão Hagupit có khả năng đi vào Biển Đông và còn có diễn biến rất phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Ngoài ra, khoảng đêm mai (6/12) Không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8 trên Vịnh Bắc Bộ; gây mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. 

Để chủ động ứng phó với siêu bão Hagupit, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ tàu thuyền đảm bảo an toàn. Các địa phương rà soát phương án chuẩn bị ứng phó và có kế hoạch sơ tán dân vùng ven biển khi có bão mạnh, báo cáo về Ban chỉ đạo trước ngày 9/12.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ở phía bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam và dự kiến ngày 7/12 sẽ tăng cường đến các tỉnh Bắc Bộ khiến trời rét ở khu vực này kéo dài hơn. 

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: siêu bão Hagupit