Tin mới

Số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Việt Nam đã được tiêm vaccine phòng COVID-19?

Chủ nhật, 08/05/2022, 13:44 (GMT+7)

Bộ Y tế tiếp tục phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine Moderna cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 7/5, Việt Nam có hơn 1,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả đều là mũi đầu tiên. Trước đó 1 ngày, Bộ cũng đã phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Australia viện trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Đây là đợt phân bổ vaccine lần thứ 144 kể từ tháng 3/2021. Vaccine phòng Covid-19 hiện đang bảo quản tại kho vaccine quốc gia, được sử dụng ưu tiên tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25 ml mỗi trẻ.

Tính đến ngày 7/5, Việt Nam có hơn 1,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19
Tính đến ngày 7/5, Việt Nam có hơn 1,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Đến nay, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là 215.539.479 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.345.129 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.384.111 liều. 

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 do liên Bộ Y tế - Bộ Công an tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đến nay cơ bản thành công, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ tiêm chủng còn chậm.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đến nay cơ bản thành công
Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đến nay cơ bản thành công

>>> XEM THÊM: Cuối tuần 'đùng đoàng' 2 siêu đám cưới: Huy Trần - Ngô Thanh Vân chấn động cõi mạng, nhưng 'chơi lớn' là cặp sau! 

Do đó, các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3, tiêm cho trẻ từ 12- 17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Bộ Y tế, dịch COVID-19 đã giảm sâu suốt 2 tuần qua. Tính từ 16h ngày 06/5 đến 16h ngày 07/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.345 ca ghi nhận trong nước (giảm 474 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.263 ca trong cộng đồng).

Theo các chuyên gia, dịch COVID-19 đang dần dần không còn nghiêm trọng như thời kỳ trước. Do đó, Việt Nam đã có nhiều văn bản, hướng dẫn gỡ bỏ các "hàng rào" đã từng dựng lên để phòng chống dịch trong thời gian trước.

Dịch COVID-19 đang dần dần không còn nghiêm trọng như thời kỳ trước
Dịch COVID-19 đang dần dần không còn nghiêm trọng như thời kỳ trước

Ảnh: Tổng hợp

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news