Tin mới

Sợ virus Zika, phụ nữ châu Mỹ Latin đổ xô đi phá thai

Thứ năm, 23/06/2016, 15:02 (GMT+7)

Các bà mẹ khu vực châu Mỹ Latin quyết định phá thai vì lo ngại virus Zika gây dị tật teo não cho đứa con trong bụng.

Các bà mẹ khu vực châu Mỹ Latin quyết định phá thai vì lo ngại virus Zika gây dị tật teo não cho đứa con trong bụng.

Theo tin từ BBC dẫn báo cáo của tổ chức Pan American Health về tình trạng phá thai đáng báo động ở  Brazil vào 17/11/2015 đã tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Sợ thai nhi bị bệnh đầu nhỏ do virus Zika khiến phụ nữ châu Mỹ Latin xin phá thai. Ảnh: BBC.

Theo đó, hầu hết khu vực Mỹ Latin vẫn cấm phá thai khiến chị em tìm đến những tổ chức phi chính phủ như Women on Web để được tư vấn và chuyển thuốc phá thai đến tận nhà.
Một người phụ nữ Peru chia sẻ: "Tôi rất lo lắng, tôi đang mang bầu 2 tháng thì đất nước tôi bị virus Zika tấn công. Chúng tôi không muốn có một đứa con bị bệnh, làm ơn, tôi không muốn tiếp tục thai kỳ vì nó quá nguy hiểm".

Từ Đại học Cambridge, Tiến sĩ Catherine Aiken, chuyên nghiên cứu tỷ lệ phá thai cho biết: "Ở khắp nơi, chính phủ khuyến cáo đừng mang bầu khiến lượng phụ nữ phá thai tăng vọt". 
Bà chỉ trích những lời tuyên truyền như thế tạo nên tâm lý "sợ hãi, lo âu, hoảng loạn cho chị em phụ nữ, chưa kể những rủi ro khôn lường khi phá thai.

Dã Quỳ (theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news