Tin mới

Sóng biển vùng tâm bão số 12 cao 6 - 8m, Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa đặc biệt to

Thứ sáu, 03/11/2017, 20:59 (GMT+7)

Hồi 16 giờ ngày 3/11, bão số 12 cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15.

Hồi 16 giờ ngày 3/11, bão số 12 cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 3/11, từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to. Rủi ro thiên tai trên biển cấp 3; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cấp 4. Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5 - 1,0m. Sóng vùng tâm bão 6 - 8m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 3 - 5m.

Hồi 16 giờ ngày 3/11, bão số 12 cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. Đến 4 giờ ngày 4/11, tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận.

Sơ đồ cập nhật đường đi của bão số 12. Ảnh: KTVN

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh cấp 7, đêm gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Đợt mưa lớn có khả năng gây nên một đợt lũ diện rộng trên hầu hết các lưu vực sông thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai. Lũ lớn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt là khu vực vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở Trung Bộ, Tây Nguyên do hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước. Trên lưu vực sông Đồng Nai, mực nước nhiều hồ chứa thủy điện đang ở mức cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng, khu vực vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn khi hồ chứa thủy điện điều tiết kết hợp với thời kỳ triều cường.

Đêm 3 và ngày 4/11, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Đêm và sáng trời lạnh, phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rất to đến đặc biệt to. Gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, riêng ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 15. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió mạnh cấp 3 - 4, riêng miền Đông ngày 4/11 có gió giật cấp 6 - 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

(Theo Báo tin tức/ TTXVN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news