Tin mới

Sự thật hai thợ xây liên quan đến cái chết của cô gái trong vườn hoa Hà Đông

Thứ sáu, 11/01/2019, 10:13 (GMT+7)

Công an quận Hà Đông khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội bắt giữ hai nam thợ xây liên quan đến vụ cô gái chết lõa thể trong vườn hoa là chưa chính xác.

Công an quận Hà Đông khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội bắt giữ hai nam thợ xây liên quan đến vụ cô gái chết lõa thể trong vườn hoa là chưa chính xác.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái chết lõa thể trong vườn hoa Hà Đông, mạng xã hội xuất hiện thông tin công an đã bắt giữ hai nam thợ xây được cho là nghi phạm gây ra vụ án mạng gây xôn xao mạng xã hội.

Trước thông tin trên, trao đổi trên tờ Tổ Quốc, lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, hiện tại đơn vị này vẫn đang triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Thông tin bắt hai nam thợ xây sát hại cô gái là chưa đúng".

Nơi phát hiện thi thể chị L. Ảnh: Tổ Quốc

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định xác định tên là L. quê ở xã Sơn Công huyện Ứng Hòa (Hà Nội), ở trọ ở khu vực cầu Bươu (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Tờ Người đưa tin thông tin gia đình chị L. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sinh ra và lớn lên chị L. đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

“Gia đình L. có hoàn cảnh khó khăn nhất thôn này, ngay từ khi còn rất nhỏ, cả nhà đã phải đi gom góp từng nắm gạo để nuôi L.. Do nhà nghèo nên học được một thời gian, L. đã lên trung tâm Thủ đô Hà Nội để làm ăn nhưng cũng không ai biết làm nghề gì, ít khi thấy về nhà lắm.

Sinh ra và lớn lên chị L. đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị đã phải thôi học từ rất sớm để lên trung tâm Thủ đô Hà Nội mưu sinh", hàng xóm sinh sống gần nhà chị L. tại quê nhà nói.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị L.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news