Tin mới

Sự thực thông tin Bí thư Đà Nẵng đi xe sang, biển xanh giả

Thứ tư, 22/02/2017, 14:09 (GMT+7)

Liên quan tới thông tin Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe công biển giả, giá trị vượt quy định là bịa đặt, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định xe biển xanh đưa đón Bí thư Nguyễn Xuân Anh là xe công vụ, hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới thông tin Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe công biển giả, giá trị vượt quy định là bịa đặt, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định xe biển xanh đưa đón Bí thư Nguyễn Xuân Anh là xe công vụ, hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Xe biển xanh ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng mang BKS hợp lệ. Ảnh: VNN 

Sáng nay 22/2, trên VietNamNet, VnEpress, dẫn lời ông Đào Tấn Bằng - Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thông tin Bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe công biển giả, giá trị vượt quy định là bịa đặt.

Chiếc xe mang BKS 43A-299.99, hiệu Toyota Avalon, đời 2016, đăng ký ngày 2/2/2016 tại Phòng PC67, Công an Đà Nẵng. Ảnh: VNN

Theo lời ông Bằng, xe công vụ đưa đón Bí thư Nguyễn Xuân Anh do Văn phòng Thành ủy bố trí. Xe được mua, hoạt động đúng quy định.

Trước đó ngày (21/2), trên một tờ bào điện tử đưa thông tin cho rằng, xe công vụ đưa đón Bí thư Đà Nẵng dùng biển số giả, trùng với một siêu xe Land Rover đeo biển trắng. 

Chiếc xe có tổng trị giá 1.300.734.844 đồng (giá trước bạ là 1.182.486.222 đồng). Ảnh: VNN

Bài viết còn khẳng định chiếc xe biển xanh của Bí thư Đà Nẵng có giá thị trường trên 2,5 tỷ và kết luận con số này vi phạm điều 5, khoản 2  Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng về sử dụng xe công.

“Việc đăng tin bịa đặt không chỉ làm ảnh hưởng đến lãnh đạo địa phương, mà còn tác động đến hình ảnh thành phố và người dân Đà Nẵng”, vị Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng nói.

Trước thông tin bịa đặt trên, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, nếu Văn phòng Thành ủy làm biển số giả cho Bí thư Thành ủy đi thì phải kỷ luật thật nặng.

Tuy nhiên, việc thông tin lãnh đạo Đà Nẵng đi xe biển giả là sai sự thật, không chỉ bôi nhọ riêng cá nhân ông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thành phố, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng nói và khẳng định “Không thể có chuyện cán bộ tại Đà Nẵng dùng xe biển số giả. Tôi nói thêm, từ lúc tôi làm Bí thư Thành ủy, ngân sách TP chưa bỏ ra một đồng nào mua xe cho tôi”.

Cũng theo Bí thư Xuân Anh, việc cho rằng xe biển xanh này trùng biển số với một xe biển trắng khác ở Đà Nẵng, Văn phòng Thành ủy đã yêu cầu cung cấp hồ sơ xe biển trắng và được xác nhận đó cũng là biển số thật.

Lý giải về việc 2 loại biển khác nhau, nhưng có thể trùng ký tự, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho biết xe biển nền màu trắng, chữ màu đen là cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân. Xe nền màu xanh, chữ màu trắng là cấp cho các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, 2 biển khác nhau nhưng vẫn có thể trùng ký tự.

Sau khi xác minh, chiếc xe mang BKS 43A-299.99, hiệu Toyota Avalon, đời 2016, đăng ký ngày 2/2/2016 tại Phòng PC67, Công an Đà Nẵng.

Theo hóa đơn giá trị gia tăng do Thành ủy Đà Nẵng cung cấp, chiếc xe có tổng trị giá 1.300.734.844 đồng (giá trước bạ là 1.182.486.222 đồng).

Hiện, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sẽ có văn bản báo cáo lên Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông để làm rõ việc tờ báo đưa tin sai sự thật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news