Tin mới

Tai nạn thảm khốc Bình Thuận: Thêm 1 nạn nhân tử vong tại BV chợ Rẫy

Thứ tư, 25/05/2016, 14:27 (GMT+7)

Bệnh nhân Vy Thanh Hiếu tử vong tối 24/5 tại BV Chợ Rẫy do tổn thương quá nặng, như vậy số nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận đã là 13 người.\n 

Bệnh nhân Vy Thanh Hiếu tử vong tối 24/5 tại BV Chợ Rẫy do tổn thương quá nặng, như vậy số nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận đã là 13 người.

[mecloud] kvhc6wDOb7[/mecloud]

Theo tin tức từ Vnexpress, Công an Nhân daan và Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 25/5,  BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình cho biết bệnh nhân Vy Thanh Hiếu (sinh năm 1970) tử vong đêm ngày 24/5 do tổn thương quá nặng. Bệnh nhân được người nhà đưa về quê an táng tối cùng ngày.

Trước đó, bệnh nhân Hiếu được đưa vào cấp cứu  tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/5 trong tình trạng phỏng 73% độ 2, độ 3; 47% độ sâu. Các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực, sử dụng thuốc chống sốc, truyền dịch, giảm đau và nhiều phương pháp hỗ trợ khác. Liên tục trong 2 ngày, ê kíp điều trị đã hút nhiều bụi than và khói than qua ống nội khí quản cho bệnh nhân. Bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cuối cùng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo tin từ Vnexpress, bên cạnh 3 nạn nhân được đưa từ Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, chiều 23/5 nơi này tiếp nhận thêm nạn nhân thứ tư là Nguyễn Thị Kim Hùng (sinh năm 1979). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng  gãy vỡ đốt sống thắt lưng L1 và gãy 2 xương cẳng chân trái, yếu 2 chi dưới.

Như tin đã đưa trước đó, 4h sáng 22/5, xe khách giường nằm chạy tuyến Quảng Ngãi - TP HCM, đến thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, va chạm với ôtô khách chạy hướng ngược lại và bốc cháy dữ dội. Cùng lúc xe tải trờ tới tông vào 2 xe khách. Tai nạn làm 12 người thiệt mạng. Nhiều thi thể tại hiện trường bị cháy đen, không thể nhận diện.

Xem thêm:

[mecloud]EoFa3KeSp3[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)





Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: BV Chợ Rẫy