Tin mới

Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Tạm giữ tài xế xe 7 chỗ

Thứ hai, 20/07/2015, 09:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong, cơ quan công an huyện Hà Trung đã tiến hành tạm giữ lái xe Hồ Tuấn Sáu để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong, cơ quan công an huyện Hà Trung đã tiến hành tạm giữ lái xe Hồ Tuấn Sáu để làm rõ vụ việc.[mecloud]QCI8qStlTc[/mecloud]

(Video: VTV)

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Tai nạn giao thông ở Thanh Hóa, báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều ngày 19/7, Công an huyện Hà Trung đã tiến hành tạm giữ lái xe Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khoảng 4h30 ngày 19/7, tài xế Sáu điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37B-0096.33, lưu thông trên QL 1A, đoạn qua thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) đã bất ngờ đâm vào đuôi xe ô tô kéo rơ mooc BKS: 36R-002.01 do anh Phạm Khắc Mạnh (38 tuổi, trú thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa (Ảnh Vietnamnet)

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 5 người bị thương nặng. Danh tính của những nạn nhân tử vong gồm: Lê Văn Mùi (SN 1967), Nguyễn Văn Tân (SN 1953) và Nguyễn Thái Hoà (SN 1986). 5 người bị thương nặng gồm có: Lê Văn Minh (1969); Lê Văn Bình (1971); Lê Văn Tuấn (1992); Nguyễn Văn Xuân ( SN 1956) và tài xế Hồ Tuấn Sáu. Tất cả các nạn nhân trên đều trú tại Nam Đàn, Nghệ An. Chiếc xe ô tô 37A-096.33 nát bét phần đầu sau cú tông mạnh.

Hiện các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Thanh Hóa cùng với Công an huyện Hà Trung đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, sáng ngày 19/7, 7 người trong gia đình ông Lê Văn Minh từ xã Nam Chung, Nam Đàn, Nghệ An ra Bắc Giang tổ chức đám cưới cho con trai là anh Lê Văn Tuấn. Tuy nhiên khi đến thị trấn Hà Trung thì gặp tai nạn, đám cưới đã buộc phải hoãn lại.

Liên quan đến vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Ban ATGT huyện Hà Trung hỗ trợ 2 triệu đồng cho người tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa còn hỗ trợ một chuyến xe đưa các nạn nhân bị tử vong về quê mai táng.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news