Tin mới

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Gia đình nạn nhân người Pháp đòi khởi kiện

Thứ năm, 24/04/2014, 11:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương khiến 7 người chết, 7 người bị thương, gia đình hai nạn nhân người nước ngoài tử vong trong vụ tai nạn đã hỏi thăm về thủ tục pháp lý Việt Nam, nếu cần thiết sẽ tiến hành khởi kiện các đơn vị liên quan đến vụ tai nạn.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương khiến 7 người chết, 7 người bị thương, gia đình hai nạn nhân người nước ngoài tử vong trong vụ tai nạn đã hỏi thăm về thủ tục pháp lý Việt Nam, nếu cần thiết sẽ tiến hành khởi kiện các đơn vị liên quan đến vụ tai nạn.

 

Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương đã khiến 7 người chết, 7 người bị thương nặng

Theo tin tức Thanhnien đưa ngày 24/3, Sở ngoại vụ Tiền Giang cho biết, đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã có buổi làm việc với cơ quan tỉnh Tiền Giang để nhận lại tài sản của 2 nạn nhân người Pháp là ông Loreal Jean Jacques và bà Boussiron Loreal tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương ngày 16/4 vừa qua.

Trong buổi làm việc, đại diện Tổng lãnh sự Pháp cho biết người thân 2 nạn nhân người Pháp đã hỏi thăm thủ tục pháp lý Việt Nam để xét thấy nếu cần thiết sẽ tiến hành khởi kiện đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong vụ tai nạn này.

Phía cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang cũng đã giải thích với Tổng lãnh sự Pháp, hiện nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở cao tốc Trung Lương đang được phía cơ quan chức năng Việt Nam điều tra làm rõ, và đề nghị gia đình của 2 nạn nhân người Pháp tiếp tục chờ đến khi có kết luận chính thức.

Theo thông tin mới nhất, ngày 23/4 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã có kết luận ban đầu về vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương. Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thảm khốc là do tài xế Trần Thanh Phong (đã tử nạn) vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc nên khi phát hiện có chướng ngại vật phía trước là xe bồn đang tưới nước cho cây trên đường cao tốc chạy chậm phía trước đã không xử lý kịp, dẫn đến xe khách đâm thẳng vào đuôi xe bồn.

Cũng theo lết luận của cơ quan CSĐT, do tài xế xe khách đã tử vong nên sẽ không khởi tố vụ án.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news