Tin mới

Tài sản khổng lồ của tỷ phú bỏ gần 6000 tỷ mua dự án của bầu Đức

Chủ nhật, 15/02/2015, 08:44 (GMT+7)

Rowsley - tập đoàn bất động sản của Singapore vừa công bố chi 275 triệu USD mua 50\% cổ phần của công ty sở hữu dự án HAGL Centre Myanmar tại Yangon - Myanmar.

Rowsley - tập đoàn bất động sản của Singapore vừa công bố chi 275 triệu USD mua 50% cổ phần của công ty sở hữu dự án HAGL Centre Myanmar tại Yangon - Myanmar.

 

Mặc dù không nằm trong ban điều hành của Rowsley nhưng tỷ phú người Singapore Peter Lim được biết đến khi sở hữu tới 49,64% cổ phần của tập đoàn này thông qua 3 công ty là Jovina Investments Limited, Bellton International Limited, Garville Pte Ltd và Garville (Hong Kong) Limited.

Vậy Peter Lim là ai và ông này đang sở hữu những tài sản gì?

Peter Lim, 60 tuổi, là một doanh nhân thành công điển hình người Singapore.

Peter Lim lớn lên ở một trong những khu nhà ở xã hội lâu đời nhất của Singapore, cùng với 11 người khác chia sẻ căn hộ chỉ có hai phòng ngủ.

Peter Lim đã rất khó khăn để có thể vào học tại một trường Đại học danh tiếng với điều kiện kinh tế của mình. Là con trai của một người bán cá, ông vẫn luôn cố gắng cho đến khi thành công. Lim đã tốt nghiệp đại học Tây Úc với tấm bằng Tài chính và kế toán.

Để có tiền chi trả cho việc học, Peter Lim đã làm thêm rất nhiều công việc khác nhau, trong đó bao gồm cả việc phục vụ bàn, nấu ăn và lái taxi.

Sau khi tốt nghiệp, Lim bắt đầu đảm nhận công việc kế toán, nhưng nó chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng. Sau đó ông chuyển sang làm tư vấn thuế, trước khi Lim nhận ra rằng không công việc nào trong số đó thực sự thỏa mãn tham vọng của mình-những điều mà ông muốn kể từ khi 18 tuổi.

Bỏ lại đằng sau mọi thứ, Lim quyết định trở thành một môi giới chứng khoán và ngay lập tức được mệnh danh là “King of the Remisiers” (vua của những người môi giới chứng khoán- PV).

Lim đã đầu tư trong dài hạn sau khi tiến hành nghiên cứu rất kỹ. Ông căn cứ vào dữ liệu của mình và không để những biến động trên thị trường hàng ngày ảnh hưởng đến quyết định trong ngắn hạn. Lim nổi tiếng với việc khiến 10 triệu USD cổ phiếu trong những năm đầu của thập niên 90 của công ty Wilmar International thành 700 triệu USD.

Sau khi thu được lợi nhuận lớn đầu tiên trên thị trường chứng khoán với tư cách là một người giao dịch Peter Lim quyết định dành tặng một chiếc BMW và 3 chiếc Lexus cho những người đạt được thành tích tốt nhất trong đội của ông. Một hành động thể hiện lòng biết ơn những gì mọi người đã làm để giúp Lim thành công.

Năm 1996, doanh nhân Lim trở thành một chuyên gia đầu tư và đã tham gia vào rất nhiều dự án mua lại. Doanh nhân này cũng tham gia rất nhiều hoạt động Từ thiện và tài trợ cho nhiều dự án học bổng.

Năm 2014, ông Lim đứng thứ 9 trong bảng danh sách 10 người giàu nhất Singapore với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 2,5 tỷ USD.

Dưới đây là 10 tài sản nổi bật của vị tỷ phú này:

Công ty Wilmar International

Sau khi trở nên giàu có nhờ làm môi giới chúng khoán cho những khách hàng người Indonesia, ông Lim đã đầu tư vào công ty kinh doanh dầu cọ Wilmar International với số vốn ban đầu 10 triệu USD. Hiện nay, ông Lim nắm giữ 5% cổ phần công ty với giá trị 1,4 tỷ USD.

Khu biệt thự cao cấp Abelia

Vị tỷ phú này sở hữu toàn bộ khu chung cư cao cấp này. Hiện chỉ có gia đình ông Lim sống trong cả khu chung cư này, những căn hộ khác trong khu chung cư đều để trống do tỷ phú Lim và mẹ ông muốn được yên tĩnh. Doanh nhân Lim mua khu chung cư này năm 1994 với giá 14 triệu USD, trong đó bao gồm một sân tennis, một bể bơi, khu tầng hầm để xe (đủ chỗ cho 25 chiếc xe Ferraris của ông).

FJ Benjamin

Ngành thời trang thế giới chắc chắn phải nghe đến tên tuổi của FJ Benjamin, công ty phân phối thời trang tại Châu Á, của ông Lim. Đây là công ty nhập khẩu và phân phối những nhãn hàng thời trang nổi tiếng như Banana Republic, La Senza và GAP. Bên cạnh đó, FJ Banjamin cũng là chủ sở hữu của quán Devils Bar nổi tiếng tại Singapore, một quán rượu tập trung những fan hâm mộ đội bóng Manchester United.

Bệnh viện Thomson Medical Centre

Sau khi bệnh viện Thomson Medical Centre gặp một số rắc rối và cần tài chính, ông Peter Lim đã nhanh chóng mua lại cổ phiếu của bệnh viện này với tổng trị giá 400 triệu USD. Hiện bệnh viện này đang có kế hoạch mở rộng chi nhánh sang Malaysia.

Câu lạc bộ bóng đá Salford City

Tỷ phú Lim là một người yêu thích bóng đá và là cổ động viên trung thành của đội Manchester United. Vị tỷ phú này sở hữu một chuỗi các quán café mang thương hiệu của đội bóng Manchester United trên toàn Châu Á. Ngoài ra, cùng với một số cựu cầu thủ của Manchester United như Gary Neville, Phillip Neville, Nicky Butt, Paul Scholes và Ryan Giggs, ông Lim đã mua lại đội bóng Salford City. Trong đó tỷ phú Lim sở hữu 50% cổ phần, còn lại 5 cựu cầu thủ mỗi người sở hữu 10% cổ phần.

Câu lạc bộ bóng đá Valencia

Ông Peter Lim cũng là cổ đông chính trong câu lạc bộ bóng đá Valencia với 70,4% cổ phần. Doanh nhân Lim đã mua lại cổ phần của đội bóng này với giá 420 triệu Euro vào tháng 5/2014 và được đội bóng đón chào nồng nhiệt khi đến đây.

McLaren Automative

Vị tỷ phú Singpaore có vẻ cũng có hứng thú đối với những chiếc xe đua tốc độ khi mua lại McLaren Automative, một công ty không chỉ sản xuất xe cho cuộc đua công thức 1 mà còn sản xuất các loại xe đua đạt tiêu chuẩn khác. Trong buổi họp thông báo việc mua lại này, ông Lim cho biết kế hoạch sẽ mở rộng chi nhánh của công ty này sang Châu Á với tên gọi McLaren Asia PteLtd.

Khu phức hợp Johor Motor Complex

Đây là một dự án xây dựng của tỷ phú Lim tại Johor Bahru-Malaysia mang tên Motorsports City, có diện tích 270 mẫu Anh (hơn 1 triệu m2 đất) bao gồm một đường đua thử cho giải đua xe công thức 1, các cửa hàng trưng bày và khu vui chơi giải trí. Dự án này dự kiến sẽ được xây dựng trong 10 năm.

Singapore Olympic Foudation – Peter Lim Scholarship

Sự quan tâm của tỷ phú Lim không chỉ dừng lại với bóng đá và đua xe. Năm 2010, ông Lim đã tài trợ 10 triệu USD để thành lập một quỹ học bổng đầu tư cho những vận động viên trẻ có tiềm năng. Học bổng này nhắm đến những vận động viên trẻ tại Singapore dưới 18 tuổi và đã trao hơn 700 suất học bổng với tổng trị giá 2 triệu USD. Ông Peter Lim cũng từng là người tham gia đưa ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Nani và cựu huấn luyện viên Chelsea Jose Mourinho đến Singapore hội thảo.

Hai cầu thủ bóng đá

Không chỉ hài lòng với việc sở hữu 2 câu lạc bộ bóng đá, ông Lim còn sở hữu quyền chuyển nhượng của 2 cầu thủ bóng đá thông qua công ty Meriton Capital. Tiền đạo người Tây Ban Nha Rodrigo Moreno Machado (ảnh trái) và tiền vệ Bồ Đào Nha André Gomes (ảnh phải) của câu lạc bộ Benfica đã theo ông Lim đầu quân cho Valencia. Do việc sở hữu một cầu thủ của một bên thứ 3 là không hợp pháp tại Anh nên hai cầu thủ này sẽ không được tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào tại Anh khi còn thuộc sở hữu của ông Lim.

Bỏ gần 6000 tỷ đầu tư vào dự án HAGL Myanmar của bầu Đức

Theo thông tin được nhật báo Strait Times của Singapore phát đi ngày 12/2, Rowsley - công ty đầu tư bất động sản của tỷ phú Peter Lim vừa đạt thỏa thuận đầu tư 275 triệu USD để lấy 50% cổ phần công ty đang sở hữu HAGL Myanmar Centre - một trong những dự án tích hợp lớn nhất Myanmar.

Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết doanh nghiệp nêu trên là Hoàng Anh Gia Lai Land - một công ty trong tập đoàn.

"Bản chất câu chuyện là Rowsley Ltd quyết định rót 275 triệu USD vào Công ty HAGL Land, định giá ứng với 50% cổ phần. Tuy nhiên, HAGL Land đang quản lý và sở hữu nhiều dự án địa ốc chiến lược cả trong và ngoài nước, chứ không riêng gì dự án tại Myanmar".

Ông Đức giải thích thêm, đối tác Singapore sẽ chuyển số tiền 275 triệu USD về Việt Nam, nơi HAGL Land đặt trụ sở, chứ không phải Myanmar. Đối tác mới sẽ cùng đồng hành với HAGL Land phát triển và kinh doanh khu phức hợp tại Yangon (Myanmar).

Người giàu thứ hai sàn chứng khoán Việt Nam cho hay, lý do ông bán 50% cổ phần HAGL Land cho đối tác Singapore vì Công ty Rowsley có kinh nghiệm và thế mạnh trong việc khai thác, kinh doanh bất động sản ở thị trường khu vực. Hiện nay giai đoạn một của dự án Hoang Anh Gia Lai Myanmar Centre đã bước vào công đoạn hoàn thiện. Dự kiến tháng 5/2015 sẽ khánh thành.

Khu phức hợp của HAGL được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 550 triệu USD, trên diện tích 8,2 ha có vị trí đắc địa tại trung tâm Yangon, Myanmar, được đầu tư theo hình thức BOT thời gian 60 năm, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn một gồm 81.000 m2 văn phòng cho thuê, 39.000 m2 trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao 400 phòng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ có 2 tòa nhà cao tầng với 94.000 m2 văn phòng và hơn 1.000 căn hộ kèm theo nhiều tiện ích. Giai đoạn 2 của dự án được dự kiến khởi công sau khi giai đoạn một đi vào hoạt động.

Dự án được tài trợ vốn bởi 3 ngân hàng lớn của Việt Nam: BIDV, Eximbank và Sacombank. Ba nhà băng này cam kết giải ngân cho dự án 220 triệu USD theo tiến độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news