Tin mới

Tài xế điều khiển ô tô tải gây sập cầu Tân Nghĩa vẫn chưa trình diện

Chủ nhật, 02/06/2019, 09:47 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, đến nay tài xế điều khiển ô tô tải gây sập cầu Tân Nghĩa vẫn chưa trình diện.

Theo tin tức từ Infonet, chiều 1/6, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiến hành xử Lý Hiện trường vụ sập cầu BOT Tân Nghĩa, bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp (đoạn thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh). Việc khắc phục sự cố kéo dài hơn dự kiến khi cần cẩu có nhiệm vụ trục vớt bị gãy đôi, lúc đang trục vớt xe tải từ dưới kênh lên bờ.

Cũng theo tin tức trên báo Giao thông cho hay, chiều 1/6, ông Nguyễn Hồng Sự, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (Đông Tháp) cho biết, đến nay tài xế điều khiển ô tô tải gây sập cầu Tân Nghĩa vẫn chưa trình diện. Cơ quan chức năng đã liên lạc được chủ hàng nhưng do gia đình chủ hàng có việc nên chưa đến hiện trường để phối hợp xử lý sự cố.

Tài xế điều khiển ô tô tải gây sập cầu Tân Nghĩa vẫn chưa ra trình diện.

Hiện, công việc trục vớt phương tiện tạm ngừng do có sự cố gãy cần cẩu khi kéo ô tô tải lên bờ. Tuy nhiên, nội trong ngày mai (2/6) công tác trục vớt phương tiện phải hoàn tất. Sở GTVT đang khẩn trương kiểm định lại toàn bộ trụ cầu nhằm đảm bảo ATGT. Đồng thời khẩn trương tập kết các dầm cầu bằng thép đến hiện trường để sớm lao dầm, thông cầu phục vụ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, ô tô tải mang BKS 78C-046.27 (chưa xác định được danh tính tài xế) gây sập cầu Tân Nghĩa thuộc sở hữu của ông Hồ Thế Hữu (SN 1987, ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Khi xảy ra sự cố, trên phương tiện chở hàng hóa là khoai mì khô, hiện vẫn chưa xác định được trọng lượng hàng hóa. Riêng phương tiện có tải trọng 12,5 tấn (chưa tính hàng hóa), trong khi cầu có tải trọng 8 tấn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news