Tin mới

Tắm trong bể nước ăn, hai anh em chết đuối thương tâm

Thứ bảy, 15/07/2017, 11:09 (GMT+7)

Khi thấy bể nước trước nhà không che đậy, hai cháu Nhân và Nghĩa (Thanh Hóa) đã vào tắm và không may bị đuối nước tử vong.

Khi thấy bể nước trước nhà không che đậy, hai cháu Nhân và Nghĩa (Thanh Hóa) đã vào tắm và không may bị Đuối nước tử vong. 

Thanh NiênTri thức trực tuyến cho hay, chiều ngày 14/7, hai anh em ruột là Lương Gia Nhân (5 tuổi) và Lương Gia Nghĩa (4 tuổi, ở thôn Chiềng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) ở nhà chơi với nhau khi bố là anh Lương Văn Quân đi làm đồng.

Bể nước nơi hai cháu bé tử vong thương tâm do đuối nước. Ảnh: Thanh Niên

Khi thấy bể nước sinh hoạt trước nhà không che đây, Nhân và Nghĩa đã rủ nhau vào tắm và không may bị đuối nước. 

Ngay sau khi nhận được  tin báo Công an huyện Thường Xuyên (Thanh Hóa) đã có mặt tìm hiểu nguyên nhân. 

Nhận định ban đầu, lực lượng chức năng xác định có thể do thời tiết nắng nóng nên hai cháy đã xuống bể nước để tắm cho mát. 

Lãnh đạo xã Luận Khê cũng cho hay gia đình anh Quân thuộc diện khó khăn của địa phương. Mẹ hai cháy là chị Hà Thị Tuyết đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài. 

Cùng ngày, Công an huyện Thường Xuyên và chính quyền tại địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news