Tin mới

Tài xế taxi Đà Nẵng "chặt chém" du khách 700 nghìn bị xa thải

Thứ hai, 07/08/2017, 09:19 (GMT+7)

Sau khi bị nữ du khách Hàn Quốc phản ánh việc tài xế taxi Hải Vân thu phí 700 ngàn đồng với quãng đường gần 6km. Ngoài việc bị sa thải, tài xế còn phải bồi thường uy tín cho công ty hai triệu đồng.

Sau khi bị nữ du khách Hàn Quốc phản ánh việc tài xế taxi Hải Vân thu phí 700 ngàn đồng với quãng đường gần 6km. Ngoài việc bị sa thải, tài xế còn phải bồi thường uy tín cho công ty hai triệu đồng.

Tài xế Giang ân hận về việc làm của mình. Ảnh: FB

Theo thông tin trên VnExpress, Thanh niên, chiều 6/8, ông Bùi Thanh Thuận - Phó giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng, cho biết đã làm việc với hãng taxi Hải Vân để xác minh thông tin nữ du khách Hàn Quốc phản ánh tài xế của hãng này chặt chém 700 nghìn đồng cho quãng đường gần 6 km; trong khi đồng hồ chỉ báo 50 nghìn đồng.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 4/8, nữ du khách Hàn Quốc này đón taxi từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về một khách sạn trên đường An Thượng 26 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì bị tài xế taxi thu phí 700.000 đồng.

Ngày 5/8, nữ du khách trên than phiền với chủ khách sạn. Bức xúc vì hành vi của tài xế taxi, chiều cùng ngày, chủ khách sạn đã báo vụ việc cho ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng.

Sở GTVT sau đó đã yêu cầu Hiệp hội taxi Đà Nẵng phối hợp tìm hiểu vụ việc.

Khi trích xuất camera các khách sạn, nhà dân, cơ quan chức năng xác định trong thời điểm xảy ra vụ việc đêm 5/8, có 5 chuyến xe của hãng taxi Hải Vân từ sân bay về khu vực đường An Thượng 26.

Sau đó, hãng taxi Hải Vân đã xác định tài xế Nguyễn Trường Giang đã có hành vi "chặt chém" nữ du khách Hàn Quốc.

Về việc này, sáng 6/8, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp cùng Thanh tra giao thông Đà Nẵng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng, hãng taxi Hải Vân.

Tại buổi họp, tài xế Giang khai nhận cước taxi từ sân bay Đà Nẵng về An Thượng 26 là hơn 50.000 đồng, cùng 10.000 đồng phí ra vào sân bay, nhưng Giang đã hét giá 700.000 đồng (lấy của du khách 1 tờ 500.000 đồng, 2 tờ 100.000 đồng).

Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã yêu cầu hãng taxi Hải Vân cử đại diện đi cùng tài xế Giang đến xin lỗi nữ du khách, đồng thời hoàn trả tiền.

Sáng 7/8, Hội đồng kỷ luật Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (Taxi Hải Vân) đã họp và quyết định sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, quê gốc Kiên Giang, hiện lấy vợ và sinh sống ở Đà Nẵng).

Ngoài ra, lái xe Giang phải bồi thường 2 triệu đồng vì làm mất uy tín của doanh nghiệp.

Theo ông Đoàn Trung Lâm - Giám đốc hãng taxi Hải Vân, Giang vào lái xe cho hãng taxi Hải Vân từ tháng 5 đến nay với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng mỗi tháng. Trong bản tường trình của mình, anh Giang cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bộc phát thu của khách Hàn Quốc 700 nghìn đồng cho quãng đường gần 6 km. 

Thời gian gần đây, thiên đường du lịch Đà Nẵng đã bị một số cá nhân làm xấu đi hình ảnh thành phố đáng sống khi liên tục xuất hiện những trường hợp chặt chém du khách. 

Trước đó, Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng đã chuyển người đánh giày chặt chém khách du lịch 300.000 đồng/đôi, lên Trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục xử lý.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news