Tin mới

Thai phụ bị kéo lê 50m: Xét tình tiết thai nhi tử vong để xử lý

Thứ ba, 07/10/2014, 08:38 (GMT+7)

Theo một lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh, hiện cơ quan điều tra đang xem xét tình tiết thai nhi tử vong để xử lý vụ việc.

Theo một lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh, hiện cơ quan điều tra đang xem xét tình tiết thai nhi tử vong để xử lý vụ việc.

Tin tức trên báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh ngày 6/10 cho biết, hồ sơ vụ tai nạn ôtô tông thai phụ khiến thai nhi trong bụng mẹ tử vong đã được chuyển sang đội cảnh sát điều tra. Theo Thượng úy Diệp Xuân Nam, đội phó đội cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của lái xe Nguyễn Thi Vĩ cũng như nhân chứng tại hiện trường.

Theo đó, lái xe Vĩ đã gây tai nạn sau khi tiếp khách về. Nội dung lời khai của lái xe Vĩ trên báo Pháp luật TPHCM cụ thể như sau: Đêm 4/10, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (nơi Vĩ làm việc) tổ chức tiếp khách. Sau khi đưa lãnh đạo công ty và khách về, Vĩ lái xe rồi tông vào một xe máy. Do hoảng loạn, tài xế này đạp nhầm chân thắng sang chân ga khiến chiếc xe tiếp tục tông vào xe máy của chị Ngà.

Khi đã kéo lê nạn nhân hơn 30 m, Vĩ dừng xe xuống quan sát, tưởng chị Ngà đã chết nên lái xe chạy đi. Sau đó người này quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình thì bị người dân phát hiện nên tiếp tục nhấn ga bỏ chạy… Thủ phạm ra đầu thú khi chiếc xe gây tai nạn bị công an phát hiện nằm trong gara của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Thai phụ bị kéo lê hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. (Ảnh Vietnamnet)

Theo thượng úy Nam, mặc dù vụ tai nạn vào đêm 4/10 nhưng đến sáng 5/10, Vĩ mới đến cơ quan đầu thú. Trong khi lấy lời khai, lái xe Vĩ nói rằng không sử dụng bia rượu.

Được biết, Công an TP Hà Tĩnh trình báo cáo về vụ tai nạn này lên Công an tỉnh Hà Tĩnh, viện kiểm soát TP Hà Tĩnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo. Theo một lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh, cơ quan điều tra đang xem xét tình tiết thai nhi tử vong để xử lý vụ việc.

Như tin tức trên báo Đời sống & Pháp luật đã đưa, vào khoảng 21h20 tối ngày 4/10, trên đoạn đường Hà Huy Tập,TP. Hà Tĩnh, chiếc xe ô tô mang BKS 38N – 4706 do lái xe Trần Thi Vĩ (trú ở TP. Hà Tĩnh) điều khiển chạy với tốc độ nhanh, khi đến đoạn đường trên đã đâm vào 1 chiếc xe máy (chưa xác định được danh tính) khiến người điều khiển văng ra dải phân cách.

Tiếp đó, chiếc xe đâm tiếp vào chị Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), đang điều khiển xe chạy cùng chiều khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, còn chị Ngà bị kéo lê gần 50m. Khi đó, chị Ngà đang mang thai được 27 tuần tuổi.

Ngay sau đó, chị Ngà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, bị gãy hở xương đùi bên phải, gãy xương đùi bên trái, huyết áp thấp, thai nhi chết lưu. Chị Ngà được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, sau một ngày điều trị, bệnh nhân Lê Thị Khánh Ngà vẫn đang rất nguy kịch. 

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thai phụ kéo lê