• Tin mới
Tin mới nhất - Đọc tin tức mới nhất trong ngày
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • lienhe@tinmoi.vn
  • Tin Mới
    Tin Mới
  • Giải trí
    • Ngôi Sao
    • Nhạc
    • Thời trang
    • Phim
    • Giới trẻ
    • Hậu trường
  • Thể thao
    • Bóng đá
  • Pháp luật
    • An ninh hình sự
  • Đời sống
    • Sự kiện hàng ngày
    • Adam-Eva
    • Du lịch
    • Làm đẹp
    • Thế giới
    • Cuộc Sống
    • Ẩm thực
    • Tin thời tiết
    • Cafe sáng
    • Chuyện lạ
    • Mạng Xã Hội
  • Kinh Tế
    • Doanh nhân
    • Thị trường
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  3. Cuộc Sống

"Thần dược" chữa vô sinh giúp hàng trăm cặp hiếm muộn

Thứ ba, 26/05/2015 09:09

Vô sinh hiện nay rất phổ biến khiến cho nhiều cặp vợ chồng thiếu đi hạnh phúc gia đình.

Vô sinh hiện nay rất phổ biến khiến cho nhiều cặp vợ chồng thiếu đi hạnh phúc gia đình.

Nhưng bao năm nay bà Triệu Thị Lan (60 tuổi) người dân tộc Dao ở xóm Tiến Lâm 1, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã cất công tìm những cây thuốc quý trên đỉnh núi Mu Mè kết hợp với kinh nghiệm truyền đời làm thuốc Nam của gia đình. Đến nay bà Lan dã đã hàn gắn cho hàng trăm cặp vợ chồng nguy cơ tan vỡ vì vô sinh, hiếm muộn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Người nắm giữ “thần dược” trên đỉnh Mu Mè

Tôi được gặp bà lang người Dao trong buổi chiều muộn, đưa tôi ra trước cửa nhà bà Lan chỉ lên ngọn núi đôi với tên gọi Mu Mè cao chót vót bảo: Thuốc ở trên đấy, thuốc gì cũng có nhưng chỉ có trên núi cao mới có tác dụng. Nhất là thuốc chữa vô sinh, hiếm muộn. Theo quan niệm thì cây thuốc ở những ngọn núi cao sống khắc nghiệt hơn. Nắng nhiều hơn, gió nhiều hơn, lạnh nhiều hơn thì cây sinh ra nhiều dưỡng chất để chống chọi với thiên nhiên. Và bài thuốc vô sinh của bà Lan được người mẹ truyền cho từ rất nhỏ.

'Thần dược' chữa vô sinh giúp hàng trăm cặp hiếm muộn 1

Bà Triệu Thị Lan bốc thuốc cho bệnh nhân.

Khác với 8 người con khác trong gia đình từ bé bà Lan thường được mẹ cho đi theo hái thuốc trên rừng. Cũng từ những chuyến đi đó bà đã nhớ rõ từng cây thuốc trên rừng. Có lần mẹ bà bảo với các con: “Trong 9 đứa thì mẹ thấy Lan hợp với nghề bốc thuốc, giúp đời, giúp người”. Cũng từ đó cụ thường xuyên chỉ dạy cho bà Lan công dụng của những loại cây trên rừng và cây ở vườn nhà. Bà bảo: “Với cây thuốc Nam thì không chỉ cây trên rừng mà những cây ngay trong vườn, có khi cây ngay ở bờ rào cũng là những cây thuốc quý. Quan trọng là người bốc thuốc dụng cây đó như thế nào? Chế biến ra sao? Hầu hết những bệnh về xương khớp, dạ dày, thận bà đều chữa được khỏi”.

Trong các bài thuốc gia truyền của gia đình thì nhiều người biết đến nhất chính là bài thuốc vô sinh, hiếm muộn. Phải chờ đến khi bà bà Lan 50 tuổi thì người mẹ của bà mới truyền lại cho. Cụ bảo: “Theo phong tục của người dân tộc Dao, chỉ cần người phụ nữ vẫn còn khả năng sinh con thì chỉ cần lấy được cây thuốc quý, bốc được bài thuốc hay thì sẽ “linh nghiệm”. Người nhanh, người chậm thì cũng chỉ một thời gian nhất định là có tin vui. Có những người kiên trì bởi họ đã đi nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc vẫn không có nhưng khi đến với bà với sự quyết tâm và tin tưởng đã nhận được quả ngọt khi sinh được con cái khỏe mạnh nhận bà là mẹ, là bà ngoại.

Đối với nhiều người những bài thuốc Nam là phương thuốc bí truyền không bao giờ tiết lộ nhưng với bà Lan thì không như vậy bà sẵn sàng chia sẻ về bài thuốc của gia đình mình. Theo như bà cho biết thì bài thuốc này bao gồm 5 loại lá cây. Trong đó 2 loại cây phải được lấy trên núi cao Mu Mè và 3 loại lá cây chỉ cần ở vườn nhà cũng được. Cách chế biến cũng đơn giản. Các loại cây được lấy về chặt nhỏ, rửa sạch, phơi khô đóng túi nilon khỏi mốc. Khi bệnh nhân đến mang theo giấy khám, xét nghiệm của bệnh viện. Tùy theo tình trạng bệnh nhân như kinh nguyệt không đều, yếu tinh trùng… Thì được bà bốc thuốc chữa đúng bệnh đó. Sau khi điều trị được bệnh thì uống thuốc vô sinh theo chu kỳ kninh nguyệt người phụ nữ để tinh trùng khỏe và giữ thai không bị hỏng. Thuốc uống đơn giản, người bệnh khi mang thuốc về tranh nơi ẩm ướt đun uống thay nước giải khát hàng ngày.

Bà Lan cho hay: “Đối với cây thuốc trồng được trong vườn thì rất dễ kiếm, dễ trồng nhưng với 2 cây thuốc quan trọng chỉ có trên núi mới có thì ngày càng hiếm. Tôi đã mang về trồng thử nhưng không được. Giờ mỗi lần đi kiếm tôi phải đi cả ngày không chỉ kiếm thuốc ở Cao Phong, bà Lan còn về tận Kim Bôi, Tân Lạc lang thang vùng núi kiếm cây thuốc. Mỗi thang thuốc bà cũng chỉ lấy ngày công đi rừng (50-70 nghìn đồng/thang) chứ tuyệt nhiên không có ý định kinh doanh bài thuốc gia truyền của gia đình mình”.

Hạnh phúc trọn vẹn

Nỗi khổ của không ít gia đình khi mà thời gian cưới nhau đã lâu mà vẫn không được hưởng hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Nhiều gia đình đã vô cùng tốn kém tiền bạc, thời gian nhưng niềm mong mỏi tiếng trẻ bi bô trong gia đình vẫn không trở thành hiện thực. Nhưng khi đến bà Lan thì may mắn đã mỉm cười.

Gia đình anh Trần Văn Thức và Nguyễn Thị Kim Loan, ở khu 1 thị trấn Cao Phong, Cao Phong Hòa Bình từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhớ lại câu chuyện năm xưa anh chị kể lại cho tôi nghe về hạnh phúc gia đình mình tưởng như đã rơi vào cảnh tan vỡ. Cách đây 18 năm anh lập gia đình với chị Loan. Vợ chồng cưới nhau 3 năm mà không có tin vui.

Gom góp được ít tiền anh chị đi khắp nơi khám. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận nguyên nhân chủ yếu là do cả anh và chị. Điều trị bằng Tây y không thấy có kết quả, anh quyết định về nhà tìm thuốc Nam uống. Cứ nghe có người mách là anh chị lặn lội đến tận nơi, dù ở xa đến mấy để khám và cắt thuốc. Sau gần 3 năm trời đi chữa bệnh khắp nơi, tiền của làm ra bao nhiêu cũng tiêu tan theo thuốc và những chuyến đi, anh chị đã thấy mệt mỏi. Trở về, thỉnh thoảng có người nói chuyện đến con cái, chị lại khóc vì tủi thân. Thậm chí, đã có người khuyên anh chị nên chia tay để giải phóng cho nhau.

Rồi vào một ngày cuối năm 2000, một người hàng xóm mách có bà Lan người dân tộc Dao có nghề gia truyền nhiều đời chữa các bệnh hiếm muộn. Anh chị uống được chừng 20 thang thì có tin vui. Sau hơn 9 tháng thì chị sinh đôi hai cháu cùng lúc. Hôm nay, chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc cùng với tiếng rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ với thấy niềm hạnh phúc của anh chị đã được đong đầy.

Chia tay vợ chồng anh Thức, chị Loan tôi nhớ nhất câu nói của anh: “Bà Lan đã nặn ra hai đứa này đấy. Một lần vợ tôi sinh đôi cả hai cháu: một trai một gái năm nay vừa tròn 15 tuổi..”

Một trường hợp khác là chị Lâm Thị Minh Thu và anh Hà Phân Công ở tổ 1, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh lấy nhau được 6 năm không có con. Sau khi đi khám chị mới biết mình tắc kinh. Được người nhà ở Hòa Bình giới thiệu chị đến bà Lan bốc thuốc uống. Sau vài tháng chị có bầu. Đến nay con trai chị đã 4 tuổi, thi thoảng cả gia đình ngày lễ tết lại bắt xe lên thăm bà Lan và nhận bà là bà ngoại thứ 2 của cháu.

Sau 12 năm anh Hoàng Văn Hà lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Liên Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội vẫn không có con. Khi đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận chị bị tắc tử cung khó có thai được. Cả gia đình đã dốc hết tiền bạc và công sức đi khắp chữa trị nhưng vẫn không được. Tưởng chừng như “hết thuốc chữa” anh gặp một người quen giới thiệu đến bà Lan.

Anh bảo: Tôi cũng không nghĩ là có thể chữa được vì đi quá nhiều nơi. Thôi thì còn nước thì còn tát. Sau khi xem bệnh án bà Lan bốc thuốc theo chu kỳ 3 vòng kinh. Đến tháng thứ 4 thì có bầu. Vợ chồng tôi mừng lắm. Đến nay cháu nhà tôi đã được 8 tuổi đang đi học lớp 3. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên thăm bà Lan và gọi bà là mẹ nuôi. Cũng từ trường hợp của tôi, tôi giới thiệu cho nhiều người đến chữa khỏi.

Bà Phùng Thị Lâm, Phụ trách Đông y trạm y tế xã Bắc Phong, cho biết: “Người dân tộc Dao chúng tôi có nhiều bài thuốc quý. Nhất là những bài thuốc chữa vô sinh, trong đó có bài thuốc của bà Lan. Mẹ bà Lan là người làm thuốc từ bé chữa nhiều bệnh khó mà nhiều thầy lang khác không chữa được. Bản thân bà Lan cũng theo mẹ từ bé làm thuốc và được mẹ truyền nghề cho. Cùng với những kinh nghiệm, kiến thức mà người mẹ của bà Lan truyền cho ngoài ra bà Lan cũng luôn tìm tòi học hỏi những vị thuốc hay, thuốc quý của những thầy lang khác trong vùng để bài thuốc của mình có hiệu quả cao nhất”.

Doãn Kiên

Nguyễn Thị Quỳnh (t/h)

Theo Nguoi dua tin

Từ khóa:

hiếm muộn
Mu Nè

Cùng chuyên mục

3 chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2022
26-06-2022 | 19:43

3 chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2022

Hy hữu: Bệnh nhân bị mù vì bác sĩ cắt bỏ nhầm mắt
25-06-2022 | 11:35

Hy hữu: Bệnh nhân bị mù vì bác sĩ cắt bỏ nhầm mắt

Đại diện huyện Lục Ngạn lên tiếng thông tin vải thiều giá chỉ 5.000 đồng/kg
23-06-2022 | 15:10

Đại diện huyện Lục Ngạn lên tiếng thông tin vải thiều giá chỉ 5.000 đồng/kg

Chuyện tình cổ tích của chàng trai không tay không chân và bạn trai soái ca
22-06-2022 | 18:19

Chuyện tình cổ tích của chàng trai không tay không chân và bạn trai soái ca

Nắng nóng kéo dài: Cách phát hiện và phòng ngừa lả nhiệt, say nắng ở trẻ nhỏ
21-06-2022 | 22:16

Nắng nóng kéo dài: Cách phát hiện và phòng ngừa lả nhiệt, say nắng ở trẻ nhỏ

Đưa con đi thi lớp 10, mẹ gặp tai nạn ra đi mãi mãi: Gia đình phải giấu con
20-06-2022 | 09:35

Đưa con đi thi lớp 10, mẹ gặp tai nạn ra đi mãi mãi: Gia đình phải giấu con

Đọc nhiều

Hy hữu: Bệnh nhân bị mù vì bác sĩ cắt bỏ nhầm mắt
Hy hữu: Bệnh nhân bị mù vì bác sĩ cắt bỏ nhầm mắt
20+ lời chúc Ngày của Cha hay và ý nghĩa nhất dành cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bạn
20+ lời chúc Ngày của Cha hay và ý nghĩa nhất dành cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bạn
18 dấu hiệu nhận biết trâm anh thế phiệt và người giàu mới nổi
18 dấu hiệu nhận biết trâm anh thế phiệt và người giàu mới nổi
20+ mẫu thiệp chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 độc đáo, ý nghĩa
20+ mẫu thiệp chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 độc đáo, ý nghĩa
20+ lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6
20+ lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6
3 công dụng của việc thái nhỏ viên phấn rồi lấy bột rắc quanh nhà mà không phải ai cũng biết
3 công dụng của việc thái nhỏ viên phấn rồi lấy bột rắc quanh nhà mà không phải ai cũng biết

Video

Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Cô gái ăn mặc thiếu vải phóng xe máy trên đường còn vô tư tạo dáng khi bị quay clip
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
Nghi ngờ bạn gái còn nhớ người yêu cũ, nam thanh niên bị vả bằng điện thoại tới tấp
 Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Lần đầu thử sức với nhạc Trịnh, Nam Em vẫn được khen hết lời
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Nam Em song ca tình tứ cùng Quốc Thiên, fan liền cảm thán: 'Hay quá, phần nhìn thôi đủ tiền vé rồi!'
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Bị đàn chị lôi kéo lên sân khấu song ca, Ninh Dương Lan Ngọc lộ giọng thật khiến ai cũng phải trầm trồ
Tin Mới
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Đời sống
  • Kinh Tế
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  • RSS News

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử của Công ty CP Truyền thông trực tuyến Netlink

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 0933886969 - Email: thuan.trinh@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Facebook Tin Mới Youtube Tin Mới Rss Tin Mới

Đối tác:

Báo VTC News

Techz.vn

Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Tin nóng

Tin 24h

Thethao247.vn

CoinCu

© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn

Giới thiệu

Liên hệ

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng