Tin mới

Thanh tra giao thông Cần Thơ nhận bảo kê 3,5 tỷ: Luân chuyển 11 cán bộ

Chủ nhật, 11/09/2016, 08:25 (GMT+7)

Liên quan đến các thanh tra giao thông Cần Thơ nhận tiền bảo kê 3,5 tỷ đồng trước đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ vừa ký quyết định luân chuyển 11 cán bộ.

Liên quan đến các thanh tra giao thông Cần Thơ nhận tiền bảo kê 3,5 tỷ đồng trước đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ vừa ký quyết định luân chuyển 11 cán bộ.

Thông tin về vụ việc được các báo Vnexpress, Tri thức trực tuyến, Lao động, Người lao động, Công an nhân dân đăng tải.

Cụ thể, quyết định do ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ ký, với nội dung luân chuyển công tác 11 cán bộ thanh tra giao thông tạm thời rời khỏi vị trí công tác, gồm: Chánh Thanh tra Sở Trương Văn Phúc; hai Phó Chánh thanh tra Sở là Dương Minh Tâm và Bùi Văn Minh; đội trưởng đội TTGT Thốt Nốt Nguyễn Trần Lưu; đội trưởng đội TTGT Ô Môn Trần Phương Bình; phó đội trưởng đội TTGT số 1 Trần Văn Tài; phó đội trưởng Đội TTGT Cái Răng Trịnh Phước Sơn; cán bộ TTGT Cái Răng Trần Lập Pháp; ba cán bộ Đội TTGT Ninh Kiều là Liêu Quới, Nguyễn Công Trạng và Lương Thanh Tuấn. Những người này tạm thời về nhận công viện tại Văn phòng Sở.

"Bộ tứ" nhận tiền bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp bị bắt giam - Ảnh: Công an nhân dân

Theo ông Đồng, việc luân chuyển là theo đề nghị của công an thành phố trong quá trình điều tra 3 thanh tra giao thông nhận tiền bảo kê 3,5 tỷ đồng hồi giữa tháng 7. Mấy ngày qua, hầu hết trong số họ được Công an Cần Thơ mời lên làm việc - Vnexpress thông tin.

“Nếu cơ quan công an có kết luận chậm hơn 3 tháng thì Sở GTVT tiếp tục gia hạn thời gian luân chuyển đối với 11 cán bộ TTGT này. Thứ hai tuần sau 12/9, quyết định luân chuyển này có hiệu lực”- Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Trịnh Ngọc Vĩnh, phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ nói.

Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Người lao động, từ ngày 16 đến 20/7, Công an TP Cần Thơ đã bắt 4 đối tượng, gồm: Lý Hoàng Minh (31 tuổi, đội phó Đội TTGT số 3), Võ Hoàng Anh (34 tuổi, đội trưởng Đội TTGT số 3, cùng phụ trách quận Ninh Kiều) và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Cần đã lập 3 tài khoản tại 2 ngân hàng ở TP Cần Thơ và Vĩnh Long mang tên người khác. Những doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá… ở TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau khi đi ngang quận Bình Thuỷ và quận Ninh Kiều phải chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tiền bảo kê cho Cần.

Khi nhận tiền xong, Cần chuyển khoản lại cho 3 cán bộ nói trên. 4 đối tượng này đã nhận tổng cộng hơn 3,4 tỉ đồng từ hàng chục chủ phương tiện ở các tỉnh ĐBSCL. Các đối tượng trên đã bị công an khởi tố, bắt giam.

Qua vụ việc này, Hội đồng kỷ luật của Sở GT-VT đã họp và đề nghị kỷ luật đối với những người đứng đầu ngành TTGT.

Xem thêm video:

[mecloud]KsJQdI7TrY[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news