Tin mới

Thiếu gia ngành thép lái xe Lexus tông nữ cán bộ công an tử vong bị khởi tố

Thứ hai, 31/08/2020, 08:28 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ cán bộ công an phường tử vong ở Hải Phòng, ngày 30/8, cơ quan công an đã khởi tố đối tượng cầm lái chiếc xe Lexus BKS 15A - 356.69.

Theo tin tức trên Người lao động, Zingnews.vn, ngày 30/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 19/8, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ Tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên phố Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng khiến một nữ cán bộ công an phường thiệt mạng và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 18/8, trên phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng làm một người chết và một người bị thương.

Thời điểm trên, tài xế lái xe Lexus là Phạm Quang Linh (22 tuổi, ở khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) phóng nhanh trên phố Tam Bạc hướng từ chợ Sắt về cầu Lạc Long và va vào chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, cả 4 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ảnh: FB

Sau khi gây tai nạn, xe của Linh tiếp tục tông vào đuôi xe bán tải làm xe này đâm vào chiếc ôtô Kia phía trước và tiếp tục tông tiếp vào một taxi đang chạy trên đường làm hư hỏng một bốt điện bên vỉa hè.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy, công an xác định tài xế Linh âm tính với ma túy nhưng nồng độ cồn đến 0,593mg/l, mức vượt khung cao nhất về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo nghị định 100.

Một nam thanh niên khác đi cùng xe với Linh bị thương nặng. Ảnh: FB

Theo nguồn tin trên Tuổi trẻ, Báo Giao thông, Phạm Quang Linh là con trai thứ hai của một đại gia ngành thép, sở hữu Công ty TNHH thương mại T.H - nhà phân phối chính cho các nhà máy thép Việt - Úc; Việt - Đức; Việt - Mỹ.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news