Tin mới

Thông tin mới vụ hàng hóa nghi nhập lậu trong nhà thượng tá biên phòng ở An Giang

Thứ sáu, 12/03/2021, 18:52 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trong 3 căn nhà của thượng tá biên phòng, lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che nếu có vi phạm.

Theo tin tức trên Người lao động, Zingnews.vn, ngày 12/3, Công an tỉnh An Giang xác nhận 3 căn nhà chứa hàng lậu vừa bị lực lượng Công an phát hiện tại TP. Châu Đốc, có liên quan đến thượng tá Hoàng Văn Nam - phó Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP)  tỉnh An Giang.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết sẽ phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ hơn 2 căn nhà đó của vợ chồng thượng tá Nam xây để ở hay cho thuê để có hướng xử lý trách nhiệm. Ảnh: C.A.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết sẽ phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ hơn 2 căn nhà đó của vợ chồng thượng tá Nam xây để ở hay cho thuê để có hướng xử lý trách nhiệm. Ảnh: C.A.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo Công an TP Châu Đốc phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều tra làm rõ vụ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trong 3 căn nhà tại phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: C.A.
Lực lượng chức năng phát hiện trong 3 căn nhà có 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: C.A.

Được biết, trong số 3 căn nhà trên có 2 căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng thượng tá Hoàng Văn Nam. Căn còn lại do chị vợ ông Nam là bà Trần Thị Dũng (51 tuổi) làm chủ hộ.

Sau khi nắm được thông tin, ông Lê Văn Nưng - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định quan điểm của lãnh đạo tỉnh là xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Công an đang làm rõ. Cán bộ biên phòng nếu vi phạm pháp luật cũng phải xử lý nghiêm, không thể bao che được”, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang nói.

Liên quan đến số hàng trên, trao đổi với PV Tuổi trẻ, thượng tá Nam khẳng định, toàn bộ số hàng này do chị vợ ông thu mua rồi gửi tại nhà mình. Bữa kiểm tra không có vợ ông mà chỉ có con gái thôi.

"Tôi cũng không biết chị vợ gửi đồ. Đến khi công an khám xét thì đơn vị thông báo tôi mới biết. Hiện tại tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho biên phòng tỉnh", ông Nam nói và cho biết hiện ông đang đi học ở Đà Lạt. Sau khi sự việc xảy ra, ông đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gọi điện yêu cầu về để giải trình vào ngày mai.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news