Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/1/2019

Thứ ba, 15/01/2019, 16:50 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/1/2019: Hai dự án sắp được loại khỏi “danh sách đen” 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ; Hải Dương thưởng Tết cao nhất 900 triệu đồng...

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/1/2019:Chủ tịch Lê Phước Vũ lên núi sống tĩnh tâm khi Hoa Sen kinh doanh đi xuống; Hải Dương Thưởng Tết cao nhất 900 triệu đồng...

Chủ tịch Lê Phước Vũ lên núi sống tĩnh tâm khi Hoa Sen kinh doanh đi xuống

Rất nhiều tin đồn liên quan đến ông chủ Tập đoàn Hoa Sen – Lê Phước Vũ – hiện đang sống ở đâu khi không hề xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn trở thành tâm điểm của dư luận. Và rất bất ngờ trong động thái mới đây, ông Vũ cho biết đang sống trên núi, 1 tháng chỉ ghé Hoa Sen 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Đồng thời, ông Vũ còn miêu tả núi nơi mình sống như cảnh thần tiên, có suối để tắm rất đẹp.

 

Ông Vũ cho biết thêm, mặc dù ở xa nhưng bản thân vẫn nắm hết công việc, bởi không thể Chủ tịch hai mươi mấy năm nay đi đòi nợ, đi bán hàng, đi kiểm kê kho, đi xuống công trường… đến lúc cũng phải được nghỉ nếu không "chết sớm thì sao". Theo đó, ngày xưa tay chân yếu giờ tay chân khỏe rồi, ông Vũ cho biết chỉ còn dùng cái đầu thôi, như vậy theo vị này mới là Chủ tịch!

Giá xăng có thể tăng lại vào ngày mai

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 58,2 USD một thùng, RON 95 ở mức 60,3 USD một thùng, tăng 8-9% so với kỳ trước đó. Do đó, trong kỳ điều chỉnh mới vào ngày 16/1, giá xăng và dầu có thể tăng mạnh.

 

Lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối TP HCM cho rằng, nếu cơ quan quản lý giữ nguyên mức quỹ bình ổn trước đó, giá xăng có thể tăng 600-900 đồng một lít. Ngược lại, nếu trích thêm quỹ, giá sẽ chỉ tăng nhẹ.

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng, giá xăng sẽ được cơ quan quản lý "kiềm" do Tết Nguyên đán đang cận kề. "Để bình ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần làm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, có thể cơ quan quản lý sẽ trích lập thêm quỹ bình ổn và ra quyết định chi sử dụng quỹ. Trong trường hợp này, giá xăng mới được giữ nguyên", đại diện doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM nói.

Suýt mất 230 tỷ độc đắc vì lỡ khoe trúng số với bạn

Cảnh sát thành phố Vacaville, California (Mỹ) đã bắt giữ Adul Saosongyang, 35 tuổi vì cáo buộc ăn trộm tờ vé số trúng 10 triệu USD của bạn cùng phòng.

 

Theo CNBC, trung úy Chris Polen thuộc Sở Cảnh sát Vacaville cho biết, LW, một người trúng xổ số đã vướng phải một tình huống trớ trêu đến mức phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát và rút ra bài học nhớ đời.

LW đã mua một tờ vé xổ số trị giá 30 USD và được biết mình sẽ trúng thưởng 10.000 USD. LW về nhà và khoe với hai người bạn cùng phòng tin tốt này. Nhưng sáng hôm sau, khi LW đi đến công ty xổ số bang California để nhận thưởng, thì các nhân viên xổ số đã từ chối trao giải và nói rằng chiếc vé số của anh có vấn đề.

Cuộc điều tra phát hiện ra, Saosongyang đã mua một chiếc vé tương tự để đánh tráo chiếc vé trúng thưởng trong khi bạn cùng phòng đang ngủ.

Saosongyang đã bị bắt với tội danh trộm cắp tài sản có giá trị. Các điều tra viên công ty xổ số đang làm mọi việc để chứng nhận rằng LW là người chiến thắng thực sự.

Hải Dương thưởng Tết cao nhất 900 triệu đồng

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh & xã hội tỉnh Hải Dương, mức thưởng Tết năm 2019 bình quân của các doanh nghiệp dao động 4,4-5,4 triệu đồng một người, tuỳ vào lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.

 

Mức thưởng Tết cao nhất ghi nhận tại tỉnh này lên tới 900 triệu đồng, thuộc về Công ty cổ phần Nhựa và môi trường Xanh An Phát, chuyên sản xuất nhựa, cao hơn con số năm ngoái 100 triệu đồng.

Trong khi đó, theo cơ quan quản lý, mức thưởng Tết thấp nhất tại Hải Dương là 50.000 đồng, bằng năm 2018.

Tới nay, khá nhiều tỉnh, thành đã công bố mức thưởng Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho người lao động, hầu hết đều cao hơn năm ngoái. Đơn cử, thưởng Tết cao nhất tại TP HCM hơn 1 tỷ đồng, Hà Nội, Quảng Nam hơn nửa tỷ...

USD giảm, giới đầu tư lo ngại

Đầu phiên giao dịch ngày 15/1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 95,56 điểm.

 

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.190 - 23.210 đồng/USD.

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.413 đồng (mua) và 27.154 (bán).

Tỷ giá Bảng Anh: 29.465 đồng (mua) và 29.937 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 207,4 đồng và bán ra ở mức 215,5 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/1, Tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng tăng 5 đồng so với phiên áp cuối tuần trước, phổ biến ở mức: 23.155 đồng/USD và 23.245 đồng/USD.

Tới cuối phiên ngày 14/1, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức:

23.155 đồng/USD và 23.245 đồng/USD. Vietinbank: 23.154 đồng/USD và

23.244 đồng/USD. ACB: 23.160 đồng/USD và 23.240 đồng/USD.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news