Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/6/2019

Thứ ba, 04/06/2019, 15:33 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/6/2019: EVN chuẩn bị bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3...

EVN chuẩn bị bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3

Theo tin tức trên Tạp chí công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vào 8h30 ngày 25/6/2019, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3).

Tổng số lượng cổ phần chào bán là 4.037.134 cổ phần. Mức khởi điểm đấu giá dự kiến là 76.700 đồng/cổ phần.

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc từ ngày 29/5/2019 đến 15h30 ngày 18/6/2019.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h00 ngày 21/6/2019.

Được biết, EVN hiện đang nắm giữ 48,78% vốn điều lệ của PECC. Năm 2018, PECC3 đạt Doanh thu thuần 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2019, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt hơn 700 triệu đồng.

Người Việt 'say mê' tiền ảo thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia

Giá Bitcoin tăng phi mã trong thời gian gần đây điển hình là ngày 31/5 vừa qua đã lên mốc cao kỉ lục trên ngưỡng 9.000 USD. Tuy nhiên, áp lực bán tháo quá mạnh nên giá Bitcoin không trụ vững được lâu, lập tức rơi 500 USD sau vài phút.

The Block thống kê cho thấy Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và chỉ sau Indonesia về số lượng người truy cập trên các sàn giao dịch điện tử. Trên thế giới Việt Nam xếp ở vị trí thứ 16.  Xếp ở vị trí thứ 2 là Nhật Bản chiếm 10%. Các nước châu Á còn lại là Hàn Quốc (6,5%), Indonesia (4,5%).

Trước đó, trong văn bản gửi cơ quan báo chí, Ngân hàng nhà nước đã khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 4/6/2019: USD giảm sốc

Đầu phiên giao dịch ngày 4/6 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,72 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1184 USD; 108,33 yen đổi 1 USD  và 1,2637 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm khá nhanh do nước Mỹ đối mặt với một tình huống bất ngờ sau một loạt các quyết định cứng rắn của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thị trường trong nước, Tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở mức: 23.350 đồng/USD và 23.470 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Vietcombank và BIDV: 23.350 đồng/USD và 23.470 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Vietinbank: 23.342 đồng/USD và 23.462 đồng/USD (mua vào và bán ra).

ACB: 23.350 đồng/USD và 23.450 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.974 đồng (mua) và 26.782 (bán).

Tỷ giá Bảng Anh: 29.257 đồng (mua) và 29.725 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 209,1 đồng và bán ra ở mức 217,3 đồng.

Tới cuối phiên 3/6, Vietcombank và BIDV: 23.350 đồng/USD và 23.470 đồng/USD. Vietinbank: 23.342 đồng/USD và 23.462 đồng/USD. ACB: 23.350 đồng/USD và 23.450 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 540-560 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Đặng Lê Nguyên Vũ 'chơi lớn' chi 80 triệu USD vào đầu tư lớn nhất từ trước đến nay

Theo tin tức trên báo Vnexpress, hãng tin Dow Jones Newswires, bà Phạm Thị Điệp Giang - Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại và truyền thông của Trung Nguyên đã chia sẻ về quyết định đầu tư lớn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo đó, Chủ tịch tập đoàn cafe Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ đầu tư 80 triệu USD để mở rộng hoạt động tại Tây Nguyên, phát triển Trung Nguyên thành hãng chế biến cafe lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ xây dựng mô hình trồng trọt mới ở khu vực Eatul và xây nhà máy chế biến mới công suất 300 tấn mỗi ngày tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong ba năm tới.

Chia sẻ trên báo Vnexpress, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: "Chúng tôi sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có và đầu tư hơn 80 triệu USD xây dựng một loạt nhà máy chế biến mới ở Buôn Ma Thuột. Trung Nguyên đặt mục tiêu trở thành hãng chế biến cafe lớn nhất thế giới năm 2022".

Đây là một quyết định đầu tư lớn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữa ồn ào ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Được biết, tại thị trường Trung Quốc, cà phê Trung Nguyên của ông Vũ đang đứng top đầu được yêu thích nhất.

Quả sầu riêng đắt hơn vàng có giá 730 triệu đồng/quả

Được biết mới đây trên trang cá nhân, dân mạng xôn xao trước thông tin về trái sầu riêng ở Thái Lan có giá đắt nhất hành tinh.

Theo đó, sầu riêng kanyao là một loại sầu riêng vô cùng đặc biệt. Hiện chỉ có trang trại Pa Toi Lung Mu tại tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) là nơi duy nhất trồng giống cây này sau cơn lũ lịch sử xảy ra cách đây vài năm.

Nổi tiếng với hương vị hảo hạng được xem là giống sầu riêng ngon nhất hành tinh nên giá của nó 'cực chát', một quả có giá dao động từ 2.000 baht trở lên (khoảng 1,47 triệu đồng).

Ngày 31/5 vừa qua, trang trại này đã tổ chức kỷ niệm vụ thu hoạch đầu tiên. Trái sầu riêng chất lượng tốt nhất trang trại dự kiến sẽ có giá lên đến 25.000 bảng Anh/quả (tương đương 730 triệu đồng).

Theo chia sẻ của Maliwan Han Chai Thai chủ trang trại Pa Toi Lung Mu cho biết: "Giống sầu riêng Kanyao đắt đỏ vì quý hiếm, có hình dáng, màu sắc và hương vị khác biệt. Rất đông du khách tới đây đề nghị mua, nhưng chúng tôi vẫn để nó trên cây để chín tự nhiên hoàn toàn".

Mới đây, đích thân một lãnh đạo địa phương đã tới trang trại Pa Toi Lung Mu để hái một trái sầu riêng. 9 múi sầu riêng đạt chất lượng tốt nhất sẽ được gửi tới phiên đấu giá. Một phần số tiền thu được dự kiến gửi tới quỹ Từ thiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news