Tin mới

Bé trai bị dao đâm xuyên não chưa biết đi do di chứng

Thứ tư, 28/12/2016, 20:47 (GMT+7)

Do di chứng sau lần bị dao đâm xuyên não, bé trai 17 tháng tuổi Dương Minh Phát vẫn chưa biết đi, nửa người trái hơi yếu, đầu hơi niễng.

Do di chứng sau lần bị dao đâm xuyên não, bé trai 17 tháng tuổi Dương Minh Phát vẫn chưa biết đi, nửa người trái hơi yếu, đầu hơi niễng.

Theo tin tức báo Lao Động, Thanh Niên đăng tải, ngày 28/12, cháu bé Dương Minh Phát (17 tháng tuổi)- cháu bé bị dao đâm xuyên não khi mới sinh, được mẹ đưa đến tái khám định kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.

Bé trai bị dao đâm xuyên não chưa biết đi do di chứng. Ảnh báo Lao Động

Qua kiểm tra tổng thể, bé nặng 12kg, khỏe mạnh, các động tác cười nói, nhận thức, phản xạ lanh lợi bình thường. Bé cũng không bị co giật, không động kinh như bác sĩ lo ngại sau nhiều lần mổ não.

Tuy nhiên, cháu Phát bị yếu nửa người trái, đầu hơi niễng, chưa tự đi lại được. Để khắc phục, cháu bé phải tập vật lý trị liệu thường xuyên trong 3 năm đầu đời.

Trước đó, vào ngày 8/8/2015, khi được 11 ngày tuổi và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bé Phát bị một người phụ nữ dùng dao đâm xuyên não.

Ngay lập tức các bác sĩ đã băng bó vết thương và chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ để rút dao ra khỏi não cháu. Sau đó, bé Phát tiếp tục trải qua 2 ca mổ não để lấy ổ nhiễm trùng trong não.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news