Tin mới

Top 7 CEO nữ sở hữu mức lương khủng nhất ngành công nghệ

Thứ tư, 28/10/2015, 16:48 (GMT+7)

Thung lũng Silicon không chỉ dành riêng cho nam giới. Tại đây có sự đóng góp to lớn của khá nhiều nữ CEO. Họ thể hiện điều đó qua mức thu nhập khủng mỗi năm.

Thung lũng Silicon không chỉ dành riêng cho nam giới. Tại đây có sự đóng góp to lớn của khá nhiều nữ CEO. Họ thể hiện điều đó qua mức thu nhập khủng mỗi năm.

Safra Catz

CEO Safra Catz. Ảnh: Bloomberg

Đứng đầu danh sách phải kể đến nữ tướng Safra Catz, bà là đồng sáng lập của Oracle, cùng điều hành với bà là Mark Hurd. Mỗi năm bà nhận 52 triệu USD

Trước đó, tại Oracle, Cartz tập trung vào khâu tài chính, sản xuất cũng như vấn đề pháp lý, trong khi Hurd lo chạy ngoài như bán hàng và dịch vụ. 

Sau đó, Catz và Hurd đã thay thế vị trí của  Larry Ellison. Hai người đều năm trong top CEO được trả lương cao nhất trên thế giới. 

Meg Whitman

Bà Meg Whitman nhận mức lương 19,6 triệu USD. Ảnh: Internet

Bà Meg Whitman là CEO nữ của Hewlett – Packard. Bà là CEO nữ xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng. Hiện tại mỗi năm bà nhận mức lương 19,6 triệu USD.

Bà đang có ý định tách HP, bao gồm HPQ, Tech30 thành hai công ty riêng biệt. Trong tương lai, bà sẽ là CEO của doanh nghiệp HP và là Chủ tịch của doanh nghiệp HP Inc.

Ginni Rometty

Bà Ginni Rometty là CEO của IBM. Ảnh: Internet

Bà là CEO của IBM. Bà là doanh nhân làm việc tích cực, đấu tranh với nhiều đối thủ trong suốt hàng năm qua. Được biết, mỗi năm bà nhận mức lương 19,3 triệu USD.

Sheryl Sandberg

Giám đốc tác nghiệp của Facebook nhận lương 16,1 triệu USD/năm. Ảnh: Internet

Bà Sheryl Sandberg là giám đốc tác nghiệp của Facebook. Bà là một trong những người quan trọng nhất của Facebook.

Mỗi năm bà nhận mức lương 16,1 triệu USD. Trong tương lai mức lương này còn tăng lên nữa.

Amy Hood

Hàng năm bà Amy Hood nhận 10,4 triệu USD. Ảnh: Internet

Amy Hood là giám đốc tài chính đầu tiên của Microsoft. Vai trò chính của bà là quản lý lượng tiền mặt và các khoản đầu tư của Microsoft, trong đó có cả Windows và Office.

Nhờ sự đóng góp của bà Hood mà Microsoft đã gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 3/2015, Doanh thu của hãng tăng lên 8%. Còn doanh số bán hành của Windows thì tăng lên tận 13%.

Hàng năm bà Amy Hood nhận mức lương là 10,4 triệu USD.

Ursula Bums

Nữ doanh nhân Ursula Bums là CEO của Xerox. Ảnh: Internet

Nữ doanh nhân Ursula Bums là CEO của Xerox. Bà từng là nữ tướng được trả lương cao nhất năm 2013.

Trong năm 2014 vừa qua, bà Ursuma Bums đã nhận mức lương 10,2 triệu USD và xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Ruth Porat

Ruth Porat là nữ CEO mới của Google. Ảnh: Internet

Doanh nhân Ruth Porat là nữ CEO mới của Google. Trước đó, bà là giám đốc tài chính của Morgan Stanley.

Bà chuyển sang Google khi nhận được những Chính sách ưu đãi khá đặc biệt. Đầu tiên, bà sẽ nhận được mức lương là 70 triệu USD/năm, bên cạnh đó bà sẽ được nhận nhiều phần trăm cổ phiếu từ công ty. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news