Tin mới

TP HCM phong tỏa chung cư có hơn 1.000 cư dân vì ca nhiễm Covid-19

Thứ bảy, 14/03/2020, 14:53 (GMT+7)

Liên quan đến ca dương tính Covid-19 thứ 48, 1.054 cư dân chung cư Hoà Bình, quận 10 - nơi ở của ca bệnh này - đã bị cách ly.

Tin từ VnExpress Người Lao ĐộngSáng 14/3, các cơ quan chức năng đã cách ly chung cư Hoà Bình (số 90A đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10) sau khi phát hiện có 1 ca dương tính với Covid-19 ngụ tại tầng 1.

Ca dương tính Covid-19 thứ 48 tại Việt Nam là một bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10. Bệnh nhân ngồi chung ôtô với ca 45 và tiếp xúc ca số 34 tại Bình Thuận.

Bệnh nhân số 48 đã tự khai báo có tiếp xúc với BN34 và được cách ly sớm. Ảnh: Internet

Giới chức địa phương cho biết đã phong toả, cách ly toàn bộ chung cư từ 22h hôm qua để vệ sinh, sát khuẩn. Tâm lý người dân được cho là "ổn định". Mọi hoạt động, nhu cầu của cư dân được UBND phường hỗ trợ như: cung cấp thức ăn, nước, bánh mì, khẩu trang và nước sát khuẩn.

Chung cư có tổng cộng 4 block nhà với hơn 1000 cư dân cư ngụ.

Lối vào chung cư Hòa Bình đã bị phong tỏa. Ảnh: VnExpress

Cơ quan chức năng khử khuẩn tại khu vực chung cư Hòa Bình. Ảnh: PLO

Trước đó, khi thông tin nữ doanh nhân ở Bình Thuận được xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì bệnh nhân 48 đã đến Trung tâm Y tế quận 10 khai báo có tiếp xúc với ca bệnh trên. Qua điều tra tình hình dịch tễ, đánh giá người này có nguy cơ rất cao, nhiều khả năng có thể nhiễm Covid- 19 nên hệ thống phòng dịch của Thành phố đã chuyển người này vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, hệ thống phòng dịch cũng tiến hành điều tra ngay các trường hợp tiếp xúc gần với người này, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tính đến 12h hôm nay (14/3) như sau: 20 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần ở căn hộ nơi bệnh nhân đang sống đã có kết quả âm tính. Những trường hợp tiếp xúc gần đã thực hiện cách ly theo quy định trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news