Tin mới

Trào lưu làm đồ da thủ công thu hút giới trẻ

Chủ nhật, 23/08/2015, 14:29 (GMT+7)

Gần đây, trào lưu làm đồ da thủ công nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới trẻ. Sáng ngày 23/8 tại 23 Ngô Văn Sở, những tín đồ đam mê chơi sản phẩm từ da có dịp tận mắt chứng kiến quá trình chế tác một sản phẩm bằng da độc đáo từ những người thợ thủ công trẻ tuổi.

Gần đây, trào lưu làm đồ da thủ công nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới trẻ. Sáng ngày 23/8 tại 23 Ngô Văn Sở, những tín đồ đam mê chơi sản phẩm từ da có dịp tận mắt chứng kiến quá trình chế tác một sản phẩm bằng da độc đáo từ những người thợ thủ công trẻ tuổi.

[mecloud]lMeFi8fYfa[/mecloud]

Gần đây, nhiều người trở nên yêu thích và đam mê, muốn khám phá sâu hơn về kĩ thuật liên quan đến da để tạo nên những sản phẩm độc đáo.

Với tính bền đẹp của chất liệu, đồ da thủ công được rất nhiều người ưa chuộng đặc biệt là giới trẻ. Da thuộc vốn là chất liệu để làm nên rất nhiều vật dụng như túi, ví, thắt lưng, bao điện thoại, bao máy tính… Giá thành của các sản phẩm từ da không hề rẻ. Có lẽ vì thế mà nhiều bạn trẻ đã tìm tòi, tập làm và tự tay tạo nên những sản phẩm da ưng ý theo sở thích của mình.

Làm đồ da thủ công đang trở thành trào lưu và ngày càng thu hút giới trẻ trong thời gian gần đây.

Đa phần các bạn trẻ theo đuổi công việc làm đồ da thủ công vì yêu thích, nhưng cũng có nhiều bạn biến sở thích thành nghề nghiệp và đem lại lợi nhuận cho bản thân.

Rất nhiều bạn trẻ chăm chú theo dõi công đoạn chế tác các sản phẩm từ những người thợ thủ công.
Những đường kim mũi chỉ được thực hiện hoàn toàn bằng tay, khiến sản phẩm có giá trị không thua kém hàng hiệu.

Những sản phẩm như dây lưng, bao da điện thoại, túi ví da, cặp da… có giá dao động từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng, thậm chí có sản phẩm lên tới chục triệu đồng, tùy vào độ tỉ mỉ và chất liệu da.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news