Tin mới

Trong 2 ngày, 1200 website Việt Nam và Philippines bị tấn công

Thứ ba, 02/06/2015, 08:06 (GMT+7)

Trong 2 ngày 30 và 31/5, hàng loạt website của Việt Nam và Philippines đã bị tin tặc tấn công- đây cũng là thời điểm diễn ra đối thoại Shangri-La 2015.

Trong 2 ngày 30 và 31/5, hàng loạt website của Việt Nam và Philippines đã bị tin tặc tấn công- đây cũng là thời điểm diễn ra đối thoại Shangri-La 2015.

Công ty An ninh mạng Bkav cho biết, theo thông tin đăng tải trên website 1937cn.net, trong 2 ngày 30, 31/5/2015, hơn 1.200 website của Việt Nam và Philippines bị tấn công. Trong đó có khoảng 1.000 website của Việt Nam, với 15 trang “.gov.vn” và 50 trang “.edu.vn”.

Vụ việc này diễn ra cùng thời điểm Đối thoại Shangri-La 2015 đang diễn ra với vấn đề “nóng” nhất liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. 

Giao diện của một website bị tấn công với thông điệp liên quan đến xung đột trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước ASEAN như Việt Nam, Philippines... (Nguổn ảnh: Whitehat.vn)

Trong đợt tấn công vào các website Việt Nam và Philippines diễn ra trong 2 ngày cuối tháng 5/2015 vừa qua, tin tặc đã tấn công vào các website qua khai thác lỗ hổng trên phương thức PUT của WebDAV và Fckeditor, phần mềm cho phép upload file lên máy chủ web. “Hình thức tấn công này cũng tương tự với các đợt tấn công hàng trăm trang web của Việt Nam năm 2014”.

Vụ việc hàng loạt website Việt Nam bị tấn công trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014 đã được Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT đánh giá là 1 trong 5 sự cố an ninh mạng đáng chú ý trong năm 2014. Theo Cục An toàn thông tin, vào 2 dịp nghỉ lễ nêu trên, do tình hình thời sự trên Biển Đông phức tạp nên số lượng các cuộc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu ở Việt Nam đã gia tăng đột biến.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tin tặc