Tin mới

Trực thăng "made in Việt Nam" bay thử nghiệm

Thứ năm, 16/01/2014, 14:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều 15/1, anh Nguyễn Văn Thắng (phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội) đã tiến hành bay thử nghiệm với chiếc trực thăng tự chế của mình. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm đã thất bại.

(Tinmoi.vn) Chiều 15/1, anh Nguyễn Văn Thắng (phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội) đã tiến hành bay thử nghiệm với chiếc trực thăng tự chế của mình. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm đã thất bại.

Trực thăng
Anh Thắng khởi động chuẩn bị cho lần bay thử nghiệm. Ảnh Đất việt

So với 2 lần thử nghiệm trước đó, lần bay thử nghiệm thứ 3 không đạt được được hiệu quả như mong muốn. Trong 2 lần trước chiếc trực thăng do anh Thắng chế tạo có thể cất cánh với độ cao 50 cm so với mặt đất. Thế nhưng ở lần thử nghiệm này máy bay đã gặp phải một vài trục trặc nhỏ, vì lẽ đó cuộc thử nghiệm đã không được như mong đợi của anh Thắng.

Theo đó, khi anh đang có ý định nhấc phần đuôi của máy bay lên cao hơn thì dây cọc bị đứt, rút cả đinh neo lên mặt đất, khiến máy bay của anh đổ nghiêng về một bên, làm gãy phần cánh quạt và trục cong.

Mặc dù thất bại, nhưng anh Thắng không hề nản chí anh Thắng cho biết: "Thất bại để biết mình còn non tay nhưng tôi tin chắc lần thử nghiệm sau sẽ thành công".

Trực thăng
Chiếc máy bay bị hư hại. Ảnh Đất việt

Được biết, để làm được chiếc trực thăng này anh Thắng phải bỏ ra số tiền 200 triệu đồng. Vật liệu để sản xuất chủ yếu là thép siêu nhẹ. Trọng lượng máy bay là 185 kg, chiều cao 2,6 m, dài 6,8 m, sải cánh dài 5,6 m cùng các chi tiết đều được anh Thắng tự tay thực hiện.

PV (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news