Tin mới

Trung Quốc: Nhà sản xuất viagra giả bắt công nhân phải thử thuốc

Thứ tư, 09/12/2015, 08:28 (GMT+7)

Những công nhân hãng sản xuất viagra giả tại Trung Quốc đã bỏ việc và đòi bồi thường do bị yêu cầu ngủ với gái mại dâm để thử thuốc viagra giả.

Những công nhân hãng sản xuất viagra giả tại Trung Quốc đã bỏ việc và đòi bồi thường do bị yêu cầu ngủ với gái mại dâm để thử thuốc viagra giả.

Thông tin trên Telegraph cho biết, những công nhân làm việc trong hãng sản xuất viagra giả tại Trung Quốc đã phải chính mình thử nghiệm thuốc giả để giúp các nhà sản xuất thuốc giả có thể tự điều chỉnh liều lượng trong thuốc.

Một loại viagra giả được bày bán tại Trung Quốc. Ảnh: Telegraph

 

Một số thì thử thuốc khi ở nhà quan hệ với vợ, đối với những người ngụ cư thì được sắp xếp để ngủ với gái mại dâm. 

Việc thử nghiệm này giúp các ông chủ sản xuất hàng viagra giả có thể điều chỉnh lượng sildenafil và chất bột trong thuốc. 

Sau quá trình thử nghiệm, từ tỷ lệ hai nguyên liệu là 1:1 đã tăng lên khi nhận được báo cáo của công nhân thử nghiệm. 

Các công nhân đã phải thử thuốc viagra giả. Ảnh: Telegraph

Một trong số những thành viên thử thuốc đã chia sẻ rằng các công nhân rất vui vẻ khi bắt đầu thử thuốc nhưng họ thấy mọi việc trở nên không hề dễ dàng nên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Họ đã cảm thấy quá sức, phải bỏ việc và yêu cầu bồi thường khi bị các nhà sản xuất biến thành vật thí nghiệm.

Những năm gần đâu, việc kinh doanh viagra giả bùng nổ tại Trung Quốc. Từ tháng 5/2014, các băng nhóm làm thuốc giả đã sản xuất hơn 100 triệu viên để bán trong và ngoài nước. Cảnh sát Quảng Đông đã thu giữ hơn 1,5 triệu viên thuốc kích dục giả, hải quan Pháp cũng phát hiện 10 tấn thuốc giả bao gồm aspirin, thuốc chữa rối loạn cương dương và tiêu chảy.

Minh Di (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news