Tin mới

Truy tìm bức tranh cổ bị đánh cắp ở đình thần Linh Tây, Thủ Đức

Thứ ba, 07/04/2020, 20:35 (GMT+7)

Bức tranh quý giá nặng khoảng 50kg được đặt ở đình thần Linh Tây, quận Thủ Đức biến mất vào giữa năm 2019 và đang được điều tra.

Đình thần Linh Tây. Ảnh: Công an

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Thanh niên, vụ trộm xảy ra tại  đình thần Linh Tây (số 73, đường số 4, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) vào đêm 22, rạng sáng 23/6/2019. Theo trình báo của ông Huỳnh Văn Thiệt, Trưởng ban quản lý đình Linh Tây, kẻ gian đã phá khóa cổng và khóa cửa thờ chính điện vào bên trọng, lấy cắp bức tranh cổ. Đó là bức tranh gốm men xanh về đề tài Tứ Linh, kích thước 80 cm x 50 cm x 15 cm nặng 50 kg được đặt trên bàn thờ chánh điện

Bức tranh cổ bị đánh cắp từ đình thần Linh Tây. Ảnh: Công an

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đình thần Linh Tây được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, bức tranh bị mất cắp là bức tranh cổ, quý hiếm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin về bức tranh cổ bị đánh cắp xing thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1), điện thoại: 0693187200 để trình báo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news