Tin mới

Truyền dịch 4 tiếng đồng hồ tại cabin cứu nạn nhân bị kẹt trong vụ tai nạn

Thứ bảy, 05/12/2015, 09:48 (GMT+7)

Một vụ tai nạn lật xe xảy ra khiến chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng và ép vào vách núi. Tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tiến hành truyền dịch cứu sống các nạn nhân ngay trong cabin.

Một vụ tai nạn lật xe xảy ra khiến chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng và ép vào vách núi. Tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tiến hành truyền dịch cứu sống các nạn nhân ngay trong cabin.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, khoảng 1h30 phút sáng ngày 5/12, một vụ tai nạn đã xảy ra ngay trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận  Đăk Man, Đăk Glei, Kon Tum) khiến phụ xe tử vong và tài xế bị thương nặng. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Nguyên nhân được xác định là do xe mất ngờ bị mất lái, đam vào ta luy dương. Chiếc xe bị lật nghiêng bên đường, đầu xe bị biến dạng. 

Báo Dân Việt cho biết chiếc xe gặp nạn là xe đầu kéo mang BKS 43C-000.84 kéo rơ mooc chở sữa tươi đang lưu thông trên QL 14 - đường Hồ Chí Minh hướng Kom Tum - Đà Nẵng đến km số 1410+800 (đoạn qua xã Đắk Man) bất ngờ mất lái đâm vào ta luy và bị lật ngửa, đầu xe biến dạng.

Lực lượng công an, bác sỹ đã tiến hành cứu cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đội cứu hộ đã phải dùng xà beng, búa để cạy cửa xe, giúp các bác sĩ vào truyền dịch, cứu người bị nạn ngay tại cabin của xe.

Đến hơn 5h20 phút sáng, chiếc xe bị nạn đã được kéo lên mặt đường. Công an đã mở được cửa xe cứu người bị nạn ra ngoài và lúc này phụ xe đã bị tử vong. Tài xế bị thương đã được chuyển ngay đến bệnh viện để cấp cứu.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news