Tin mới

Tự xưng là cán bộ sở, "ma men" làm loạn tổ công tác

Thứ sáu, 26/08/2016, 16:37 (GMT+7)

Khi bị tổ công tác lập biên bản, Tài đã lớn tiếng quát tháo, dùng lời lẽ thô tục chửi bới, bất hợp tác với tổ công tác. Tự xưng cán bộ sở, tài liên tục dùng điện thoại gọi điện cầu cứu và nói sẽ gọi điện thoại cho cả Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.

Khi bị tổ công tác lập biên bản, Tài đã lớn tiếng quát tháo, dùng lời lẽ thô tục chửi bới, bất hợp tác với tổ công tác. Tự xưng cán bộ sở, tài liên tục dùng điện thoại gọi điện cầu cứu và nói sẽ gọi điện thoại cho cả Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.

[mecloud]sZZNgGmSp5[/mecloud]

Theo thông tin trên Báo Giao thông, sáng 26/8, Đội CSGT Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vào khoảng 20h45 ngày 25/8, tổ công tác do Thượng úy Lê Đình Bình làm tổ trưởng, đang thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nồng độ cồn trên đường Lê Duẩn thì phát hiện xe máy BKS: 47-H4: 5740 do anh Lê Trọng Tài (SN 1983, ngụ 45/2 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

[mecloud]sQzbJRE7IG[/mecloud]

Qua kiểm tra, phát hiện anh Tài có nồng độ cồn là 0,833 miligam/1 lít khí thở, vượt quá ngưỡng cho phép. Ngay sau đó, tổ công tác mời anh Tài vào bàn làm việc, lập biên bản xử lý vi phạm.

Thay vì chấp hành, Tài đã lớn tiếng quát tháo, dùng lời lẽ thô tục chửi bới, bất hợp tác với tổ công tác. Đối tượng liên tục dùng điện thoại gọi điện cầu cứu và nói sẽ gọi điện thoại cho cả Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước thái độ ngông cuồng, quấy rối và bất hợp tác của "ma men" Tài, tổ công tác đã gọi lực lượng Công an phường Tự An và tổ bảo vệ dân phố đến để hỗ trợ. Tuy nhiên, Tài vẫn tiếp tục chửi bới, bước đi xiêu vẹo và dùng điện thoại quay lại cảnh ghi hình của phóng viên.

Nhận thấy hành vi bất hợp tác của Tài, tổ công tác quyết định nhờ người làm chứng để lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện của "ma men" này.

Trước đó ngày 12/8, Công an quận 2, TPHCM cũng đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm của đối tượng Trần B. M. (37 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. 

Khi CSGT tiến hành đo nồng độ cồn để làm cơ sở xử lý thì đối tượng M. xưng là Nhà báo, công tác tại 1 tờ báo điện tử, rồi có hành vi chống đối, bất hợp tác với CSGT.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi M. xưng là Nhà báo, không chấp hành khi bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news